Tổng thống cũng được sơ tán để tránh sóng thần

Trong khi tới thành phố Arica để chỉ đạo giải quyết hậu quả vụ động đất 8,2 độ Richter làm rung chuyển miền bắc Chile, Tổng thống nước này Michelle Bachelet cũng trở thành đối tượng được đưa đi sơ tán bởi nguy cơ sóng thần do dư chấn lên tới 7,6 độ Richter của trận động đất trên.


Sau trận động đất khiến 6 người thiệt mạng đêm 1/4, đã xảy ra hơn 150 dư chấn, trong đó dư chấn mạnh nhất có cường độ 7,6 độ Richter đêm 2/4 khiến các nhà chức trách lại phải đưa ra cảnh báo sóng thần và sơ tán hàng ngàn người tại khu vực duyên hải.


Bà Bachelet xác nhận việc bản thân cũng được đưa đi sơ tán tránh sóng thần, như “tất cả các công dân khác”.

Tổng thống Bachelet thị sát khu vực bị động đất. Ảnh: Phủ tổng thống Chile.


Trong ngày 3/4, Tổng thống Bachelet có kế hoạch tới các địa phương bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai trên bằng đường bộ, nhưng do đường sá bị tàn phá bà phải di chuyển bằng trực thăng.


Là một trong những nước bị động đất nhiều nhất thế giới vì nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, năm 1960 Chile hứng chịu trận động đất 9,6 độ Richter, được cho là mạnh nhất thế giới trong 150 năm gần đây và khiến khoảng 24.000 người thiệt mạng.


Ít ngày trước khi bà Bachelet kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên, tháng 2/2010 Chile cũng bị thảm họa động đất gây sóng thần tàn phá, cướp đi sinh mạng của hơn 500 người và gây thiệt hại vật chất khoảng 30 tỷ USD.


Rút kinh nghiệm xử lý vụ động đất có cường độ mạnh tới 8,8 độ Richter cách đây 4 năm, lần này bà đã nhanh chóng ban bố tình trạng thảm họa nhằm tạo điều kiện bố trí nhân lực và nguồn lực để giải quyết kịp thời hậu quả động đất, và sớm huy động lực lượng vũ trang hỗ trợ bảo đảm an ninh công cộng.


Mặc dù bị phê phán về cách thức ứng phó với trận động đất năm 2010, uy tín của bà Bachelet vào thời điểm kết thúc nhiệm kỳ rất cao.


Vụ động đất hôm 1/4 diễn ra ít ngày sau khi nữ chính trị gia này lên cầm quyền nhiệm kỳ mới. Theo kết quả cuộc điều tra dư luận do hãng Adimark công bố hôm 3/4, trong cuộc thăm dò dư luận đầu tiên kể từ khi bà Bachelet tái nhậm chức này, bà nhận được sự ủng hộ của 54% số người được hỏi, cao hơn 1 điểm phần trăm so với cuộc điều tra dư luận đầu tiên trong nhiệm kỳ đầu của bà (2006-2010)./.


Quang Sơn (P/v TTXVN tại Argentina)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN