Tổng thống Chilê là nguyên thủ giàu nhất thế giới

Với gia tài trị giá khoảng 2,4 tỷ USD, Tổng thống Chilê Sebastián Piñera là nguyên thủ quốc gia tại nhiệm giàu có nhất trên thế giới.

 

Tổng thống Chilê, Sebastián Piñera.

Tuy nhiên, theo bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới năm 2012 do tạp chí Forbes của Mỹ vừa công bố, ông Piñera chỉ đứng vị trí thứ 4 trong danh sách các tỷ phú tại Chilê, sau bà Iris Fontbona, quả phụ của doanh nhân Andrónico Lukic (17,8 tỷ USD); 3 anh em Eliodoro, Bernardo và Patricia Matte (10,2 tỷ USD); và doanh nhân gốc Đức Horst Paulmann (9,3 tỷ USD).

 

Trong số các chính trị gia lọt vào danh sách của Forbes, nhà lãnh đạo Chilê chỉ xếp sau Thị trưởng thành phố New York (Mỹ) Michael Bloomberg (22 tỷ USD) và cựu Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi (5,9 tỷ USD)

 

So với khi nhậm chức (năm 2010), tài sản của Tổng thống Piñera đã tăng 200 triệu USD. Tuy nhiên, trong bảng xếp hạng của Forbes, ông đã bị bị giảm 33 bậc so với năm 2011, xuống vị trí 521.

 

Trong suốt sự nghiệp kinh doanh của mình, ông Piñera đã đầu tư thành công trong nhiều lĩnh vực, từ các hãng hàng không đến các đội bóng đá, các siêu thị, bất động sản, ngân hàng, viễn thông và truyền thông…

 

Trong 5 năm trở lại đây, tài sản của ông Piñera có biến động khá lớn, từ 1,2 tỷ USD năm 2007 lên 1,3 tỷ năm 2008 nhưng lại giảm xuống 1 tỷ USD năm 2009 do tác động của khủng hoảng tài chính quốc tế. Tuy nhiên năm 2010, cùng với sự thăng quan tiến chức, tài sản của ông có được từ kinh doanh đã tăng vọt lên 2,2 tỷ USD. Năm ngoái tài sản của ông tăng thêm 200 triệu USD và giữ nguyên trong năm 2012.

 

Trong cương vị Tổng thống, ông Piñera sẽ thăm chính thức Việt Nam vào cuối tháng này nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế- thương mại. Báo chí Chilê cho biết, với một đoàn doanh nghiệp tháp tùng, trong chuyến thăm này, ông Piñera sẽ có cuộc tiếp xúc với các doanh nghiệp Việt Nam./. (Quang Sơn)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN