Tổng thống Assad: Người Syria biết ơn Nga, Trung Quốc và Iran

Tổng thống Syria Bashar Assad ngày 16/7 đã cảm ơn Nga, Trung Quốc và Iran “vì sự hỗ trợ và tôn trọng ý chí của nhân dân Syria”.

Tổng thống Syria Bashar Assad.


Phát biểu trong bài diễn văn nhậm chức tại cung điện Qasr al-Shaab ở Damascus, ông Assad đặc biệt nhấn mạnh vai trò quan trọng của Nga và Trung Quốc “trong việc bảo vệ luật pháp quốc tế”.

Ông Assad cũng lưu ý rằng “những sự kiện nguy hiểm ở Iraq đang cho thấy thực trạng chia rẽ bè phái trong khu vực”. Theo ông, âm mưu đã vượt ra ngoài Syria, khủng bố và chủ nghĩa tôn giáo cực đoan đang lan rộng khắp Trung Đông.

Nhà lãnh đạo này tuyên bố người Syria đã đem lại “bài học về dân chủ” cho thế giới Arập. Việc đông đảo công dân Syria tham gia vào cuộc bầu cử tổng thống ngày 3/6 “đã khẳng định lòng trung thành với tổ quốc cũng như quyết tâm bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc”. Ông nói thêm “với việc đứng vững trong cuộc đấu tranh chống khủng bố, người Syria đã thể hiện tấm gương về lòng bất khuất và đang sẵn sàng cho một công cuộc tái thiết”.


T.N(theo Ruvr)
Tổng thống Syria tuyên thệ nhậm chức
Tổng thống Syria tuyên thệ nhậm chức

Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm nay đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới 7 năm sau khi tái cử trong cuộc bầu cử tổng thống hồi đầu tháng trước. Ông al-Assad đã tuyên thệ trên kinh Koran trước các nghị sĩ Quốc hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN