Tổng thống Assad cáo buộc nước ngoài âm mưu phá hoại Xyri

Ngày 3/6, Tổng thống Xyri Bashar al-Assad đã có bài phát biểu trước kỳ họp đầu tiên của quốc hội khóa mới kể từ cuộc bầu cử ngày 7/5.


Tổng thống Bashar al-Assad phát biểu trước Quốc hội Xyri ngày 3/6.

 

Trong bài phát biểu, Tổng thống Assad tuyên bố chính phủ của ông đang phải đối mặt với âm mưu phá hoại Xyri từ bên ngoài. Ông Assad nhấn mạnh: “Những chiếc mặt nạ đã rơi xuống và vai trò của quốc tế trong các sự kiện tại Xyri hiện đã rõ ràng. Chúng ta không chỉ đối mặt với một vấn đề chính trị mà là một mưu đồ phá hoại đất nước”. Tổng thống Xyri khẳng định sẽ không có “bất kỳ cuộc đối thoại nào” với phe đối lập “đang tìm kiếm sự can thiệp của nước ngoài”.


Đề cập tới các cuộc bầu cử hôm 7/5, Tổng thống Assad cho rằng đây là “câu trả lời xác đáng đối với những tội phạm giết người và những kẻ tài trợ cho chúng”. Theo ông Assad, chủ nghĩa khủng bố không thể là một phần của tiến trình chính trị ở Xyri và người dân Xyri phải đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố để hàn gắn quốc gia.


Sự kiện Tổng thống Xyri phát biểu trước quốc hội diễn ra trong bối cảnh Iran ngày 3/6 cáo buộc ba nước gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Arập Xêút và Cata phục vụ lợi ích của phương Tây tại Xyri.


Hãng thông tấn Fars (Iran) dẫn lời Tướng Yahya Rahim Safavi, cựu Tư lệnh lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, nêu rõ: Mỹ, Ixraen, một số nước châu Âu và Vùng Vịnh, đặc biệt là Cata và Arập Xêút, đã giao cho Thổ Nhĩ Kỳ nhiệm vụ làm suy yếu hoặc lật đổ chính quyền của Tổng thống Assad. Theo ông Safavi, Thổ Nhĩ Kỳ, Arập Xêút và Cata đang hành động vì lợi ích của phương Tây nhằm “làm suy yếu trục kháng cự bao gồm Iran, Xyri và Phong trào vũ trang Hồi giáo Hezbollah ở Libăng”.


Trong hai năm qua, Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò trung gian giữa Iran và các cường quốc thế giới trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Têhêran. Tuy nhiên, lập trường của Ancara về Xyri khi kêu gọi ông Assad từ chức nhằm chấm dứt xung đột đẫm máu ở nước này gần đây đã gây tổn hại đến quan hệ giữa hai nước.


Trong khi đó, Thủ tướng Cata Sheikh Hamad bin Jassim Al-Thani ngày 3/6 đã hối thúc Đặc phái viên chung Liên hợp quốc (LHQ) - Liên đoàn Arập (AL) Kofi Annan nên đặt ra một giới hạn thời gian cho sứ mệnh của ông tại Xyri, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ chiểu kế hoạch của ông Annan theo chương 7 của Hiến chương LHQ để cân nhắc khả năng cho phép can thiệp quân sự vào Xyri.


Liên quan đến vụ thảm sát tại làng Houla ở Xyri hôm 25/5 làm hơn 100 người thiệt mạng, Đại diện của Nga tại Hội đồng Nhân quyền LHQ (HRC) Aleksei Borodavkin ngày 3/6 tuyên bố, Mátxcơva kịch liệt lên án vụ việc này. Tuy nhiên, Mátxcơva cũng phản đối việc sử dụng HRC để thổi phồng tình hình căng thẳng xung quanh tiến trình giải quyết vấn đề Xyri. Trước đó, HRC ngày 2/6 đã bỏ phiếu lên án chính phủ Xyri về vụ việc tại Houla, đồng thời kêu gọi tổ chức cuộc điều tra quốc tế độc lập về thảm kịch này.


Theo nhận định của giới phân tích, cuộc khủng hoảng tại Xyri dường như đang ngả theo hướng bất đồng phe phái, khi các vụ trả thù và xung đột phe phái đã tăng lên mức báo động trong những tháng gần đây. Hãng thông tấn SANA của Xyri ngày 3/6 đưa tin, một chuẩn tướng quân đội nước này đã bị một nhóm vũ trang bắn chết cùng với lái xe riêng khi đang trên đường tới nhiệm sở tại khu vực ngoại ô Ghouta, phía đông thủ đô Đamát. Vụ ám sát diễn ra trong bối cảnh xu hướng bạo lực ngày càng gia tăng nhằm vào các sĩ quan quân đội và những người thân chính phủ Xyri.

Theo ông Borodavkin, Nga bỏ phiếu chống nghị quyết của HRC là vì Mátxcơva cho rằng văn kiện này “không cân bằng, thiên vị và có một số đánh giá một chiều". Theo ông, nội dung văn kiện đã vượt ra ngoài phạm vi thẩm quyền của HRC.


Cũng ngày 3/6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc điện đàm với ông Annan đã khẳng định, những gì đã và đang diễn ra ở Xyri chứng minh rằng kế hoạch hòa bình của ông Annan là cơ sở chính trị - ngoại giao duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này. Theo Ngoại trưởng Nga, nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay là phối hợp nỗ lực của tất cả các bên liên quan nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ kế hoạch hòa bình của ông Annan.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

LHQ cảnh báo nguy cơ nội chiến lan rộng trên toàn đất nước Xyri
LHQ cảnh báo nguy cơ nội chiến lan rộng trên toàn đất nước Xyri

Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập, ông Kofi Annan đã lên tiếng cảnh báo Xyri đang rơi vào một cuộc nội chiến "trên toàn đất nước", đồng thời nhắc lại lời kêu gọi các bên liên quan tiếp tục tiến hành đối thoại cũng như thực thi một lệnh ngừng bắn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN