Tổng thống Assad cáo buộc Mỹ tiếp tục muốn lật đổ chính quyền Syria

Tổng thống Syria Bashar Al-Assad ngày 21/4 nói rằng Mỹ sẽ tiếp tục các nỗ lực để lật đổ chính quyền Syria nhằm đưa cái mà ông Assad gọi là chính quyền bù nhìn của Mỹ cai trị quốc gia Trung Đông này.

Tổng thống Syria Bashar Al-Assad. Ảnh: EPA/TTXVN

Trả lời phỏng vấn hãng tin Sputnik của Nga, Tổng thống Assad đưa ra cách nhìn so sánh rằng Mỹ và các đồng minh lâu nay luôn nói rằng sự ổn định ở Syria là điều không thể nếu Tổng thống Assad vẫn nắm quyền lực, trong khi đó, Nga và Iran khẳng định chỉ có người dân Syria mới quyết định số phận của ban lãnh đạo nước này. Ông Assad nói: “Mục đích của họ là nhằm gây bất ổn Syria, mục đích của họ là nhằm thay đổi chính quyền, nhằm lật đổ chính phủ”.


Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Tổng thống Syria đã để ngỏ khả năng sẵn sàng hợp tác với bất kỳ quốc gia nào, ngay cả quốc gia Phương Tây, trong cuộc chiến chống khủng bố nhằm giải phóng thành phố Raqqa. Ngoài ra, Tổng thống Assad chắc chắn 100% rằng các lực lượng khủng bố đã nhận trực tiếp vũ khí hóa học, cũng như hỗ trợ tài chính và quân sự từ Thổ Nhĩ Kỳ.


Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng giải pháp nhằm chấm dứt xung đột ở Syria chỉ có thể được tìm thấy trong các khuôn khổ giải quyết xung đột ở Geneva và Astana và không có giải pháp nào thay thế.


TTXVN/Tin Tức
Nga tố phương Tây bịa đặt về vũ khí hóa học nhằm lật đổ chế độ Syria
Nga tố phương Tây bịa đặt về vũ khí hóa học nhằm lật đổ chế độ Syria

Nga cáo buộc việc Mỹ và các đồng minh phương Tây ngăn cản mở điều tra nghi án sử dụng vũ khí hóa học ở tỉnh Idlib, đồng thời cáo buộc Chính phủ Tổng thống Assad sử dụng vũ khí hóa học là mưu toan nhằm thay đổi chế độ hợp pháp ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN