Tổng thống Argentina nộp phạt do vi phạm quy định phòng dịch COVID-19

Ngày 23/5, Tổng thống Argentina Alberto Fernandez và đệ nhất phu nhân đã nộp phạt 3 triệu peso (24.000 USD) dưới hình thức quyên góp từ thiện để được bãi bỏ các thủ tục tố tụng do tổ chức tiệc sinh nhật, vi phạm quy định trong giai đoạn phong tỏa phòng dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Tổng thống Argentina Alberto Fernandez đã nộp phạt 3 triệu peso do vi phạm quy định phòng dịch COVID-19. Ảnh: AFP/TTXVN

Một thẩm phán liên bang đã chấp thuận đề nghị “bồi thường kinh tế” của Tổng thống Fernandez, trong đó nhà lãnh đạo này sẽ chuyển 1,6 triệu peso tới Viện nghiên cứu vaccine Malbran của Argentina. Đệ nhất phu nhân Fabiola Yanez cũng đề nghị nộp 1,4 triệu peso theo hình thức quyên góp và đề nghị này cũng đã được chấp thuận.  

Năm ngoái, các công tố viên đã mở một cuộc điều tra xung quanh các cáo buộc Tổng thống Fernandez vi phạm quy định phòng dịch COVID-19. Cuộc điều tra được tiến hành sau khi rò rỉ một số bức ảnh về một bữa tiệc được cho là kỷ niệm sinh nhật Đệ nhất phu nhân Yanez hồi tháng 7/2020 tại Quinta de Olivos – khu dinh thự chính của Tổng thống Fernandez ở ngoại ô thủ đô Buenos Aires. Vào thời điểm đó, khu vực này đang thực thi lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn dịch COVID-19.

Theo đó, tất cả các hoạt động tập trung đông người đều bị cấm, kể cả tang lễ. Nhà lãnh đạo Argentina thừa nhận đó là một “sai lầm và bất cẩn", nhưng nhấn mạnh "không phải là một hành động ác ý”. Các công tố viên đã ấn định các mức bồi thường mang tính tượng trưng với giá trị tương đương một máy trợ thở và một đợt điều trị tích cực.

Minh Tâm (TTXVN)
Chế độ ăn giúp khắc phục hội chứng COVID kéo dài
Chế độ ăn giúp khắc phục hội chứng COVID kéo dài

Giới chuyên gia New Zealand cho biết, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang lây lan và khoảng 200.000 người dân nước này đang phải đối mặt với các triệu chứng COVID kéo dài (Long COVID).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN