Tổng Tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc thăm tàu sân bay Mỹ

Ngày 13/5, Tổng Tham mưu trưởng Quân giải phóng Trung Quốc (PLA), Tướng Phòng Phong Huy đã có chuyến thăm tàu sân bay Ronald Reagan chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ tại thành phố San Diego thuộc bang California. 

Tàu sân bay USS Ronald Reagan.



Chuyến thăm tàu sân bay này là ví dụ mới nhất cho thấy nỗ lực thúc đẩy quan hệ quân sự song phương trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường chi tiêu quốc phòng, đầu tư vào vũ khí hạng nặng hiện đại, trong đó gồm cả các tên lửa "diệt tàu sân bay" mà giới chức Lầu Năm Góc nghi là nhằm đối phó với năng lực quân sự của Mỹ.

Dự kiến, ông Phòng Phong Huy sẽ thăm Đại học Quốc phòng tại Washington trong ngày 14/5 và gặp Tướng Martin Dempsey tại Lầu Năm Góc vào ngày 15/5.



T.N
Ác mộng đen tối nhất đối với tàu sân bay Trung Quốc
Ác mộng đen tối nhất đối với tàu sân bay Trung Quốc

Nhật Bản nhận thấy rằng F-35 có khả năng kiềm chế được tham vọng lãnh thổ và sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN