Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc thăm Ixraen

Trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Ixraen Ehud Barak ngày 15/8, Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) Trần Bính Đức, đang ở thăm Ixranen, đã cam kết nâng mối quan hệ giữa quân đội Trung Quốc và Ixraen lên một tầm cao mới.

Ông Ehud Barak (phải) và ông Trần Bính Đức. Ảnh: AFP-TTXVN


Ông Trần Bính Đức nhấn mạnh quan hệ quốc phòng giữa hai nước đã phát triển trong những năm vừa qua và sự hợp tác sâu rộng giữa hai bên đang góp phần vào hoà bình và ổn định trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Ixraen Ehud Barak cũng bày tỏ hy vọng hai nước sẽ cùng hợp tác giải quyết mọi mối đe dọa và thách thức.

Tại cuộc gặp, ông Trần Bính Đức và các quan chức nước chủ nhà đã thảo luận tình hình trong khu vực cũng như quan hệ với Chính quyền dân tộc Palextin, tình hình tại Pakixtan, Iran và cuộc chiến chống khủng bố quốc tế. Trong chuyến thăm 3 ngày Ixaren, ông Trần Bính Đức tham dự một cuộc họp chiến lược và an ninh, thăm trung tâm huấn luyện quân sự Ixraen và tham dự một cuộc huấn luyện binh sỹ nước này.

Đây là chuyến thăm Ixraen đầu tiên của ông Trần Bính Đức.

Thanh Bình (P/v TTXVN tại Cairô)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN