Tới Trung Quốc, Thủ tướng Hàn Quốc bàn về Triều Tiên

Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn ngày 26/6 đã tới Trung Quốc để thảo luận với lãnh đạo nước chủ nhà về các vấn đề Triều Tiên cũng như các vấn đề song phương.

Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn phát biểu tại thủ đô Seoul ngày 25/6. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo hãng thông tấn Yonhap, Văn phòng thủ tướng Hàn Quốc cho biết trong chuyến thăm 5 ngày này, ông Hwang Kyo-ahn sẽ tham dự Diễn đàn Davos mùa Hè 2016 ở Thiên Tân và giới thiệu về chính sách kinh tế sáng tạo của Hàn Quốc.

Trong ngày 27/6, ông Hwang Kyo-ahn sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và người đồng cấp Lý Khắc Cường ở Bắc Kinh để thảo luận về vụ phóng tên lửa Musudan gần đây của Triều Tiên, cũng như ảnh hưởng của động thái này đối với hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Tại đây, ông Hwang Kyo-ahn sẽ kêu gọi hai nước tăng cường phối hợp trong việc đối phó những hành động của Bình Nhưỡng. Ngoài ra, Thủ tướng Hwang Kyo-ahn cũng dự kiến truyền đạt những quan ngại ngày càng tăng của Seoul về các hoạt động đánh bắt cá trái phép của tàu cá Trung Quốc tại khu vực hải giới liên Triều.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên phản ứng việc LHQ lên án vụ phóng tên lửa
Triều Tiên phản ứng việc LHQ lên án vụ phóng tên lửa

Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh tuyên bố của Liên hợp quốc "thiếu tính vô tư và là một sản phẩm của tiêu chuẩn kép cũng như sự can thiệp của Mỹ".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN