Toàn cảnh vụ xả súng tòa báo Charlie Hebdo

Một vụ xả súng kinh hoàng đã xảy ra tại tòa soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo ở thủ đô Paris của Pháp ngày 7/1, đã làm 12 người thiệt mạng.

Dưới đây là những thông tin chính về vụ tấn công do cơ quan điều tra cung cấp:


Vụ tấn công


Điều đã biết: Công tố viên Paris Francois Molins đã liệt kê chi tiết các diễn biến của vụ tấn xông. Vào lúc 11h30 (theo giờ địa phương), một chiếc ô tô bất ngờ dừng ở bên ngoài văn phòng tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo, thuộc Quận 11 ở Paris. Hai người bịt mặt, mặc trang phục màu đen đã nhanh chóng bước ra ngoài cùng với khẩu súng tự động, ngay sau đó chúng đã bắn chết một người công nhân bị chúng chặn lại để hỏi đường.


Hai tay súng trên tiến vào bên trong tòa soạn qua lối tầng 2 và hướng tới phòng biên tập tin, nổ súng giết chết 10 người tại đây. Khi đó, các nhân viên tại tòa soạn Charlie Hebdo - tờ tạp chí xuất bản vào thứ 4 hàng tuần - đang họp trước giờ nghỉ trưa. Sau đó, hai kẻ bịt mặt đã rời khỏi tòa nhà và lên xe tẩu thoát cùng tên thứ 3 chờ sẵn tại ô tô. Lúc này, các tay súng tự xưng là thành viên của nhóm khủng bố Al-Qaeda đã đấu súng và bắn chết một nhân viên cảnh sát.


Hai kẻ bịt mặt bước ra khỏi xe ô tô, cầm súng máy. Mọi động tác của chúng đều rất thành thạo, chuyên nghiệp.


Ngay sau đó, đoạn video tại hiện trường vụ tấn công cho thấy các đối tượng đã chạy khỏi xe và cướp lấy một chiếc ô tô khác để tiếp tục chạy trốn.


Điều chưa biết: Lực lượng chức năng đang ở giai đoạn đầu của cuộc điều tra làm rõ về việc chính xác điều gì đã xảy ra ở bên trong tòa soạn Charlie Hebdo. Vụ tấn công này diễn ra một cách có tổ chức và chuyên nghiệp, bao gồm cả kế hoạch tẩu thoát. Liệu các hung thủ có hoạt động đơn độc hay có sự trợ giúp?


“Mọi thứ sẽ được triển khai để bắt giữ những kẻ tấn công”, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã đưa ra cam kết trên trong bài phát biểu vào tối 7/1.


Các tay súng


Điều đã biết: Ba hung thủ gây ra vụ tấn công này đã được xác định danh tính bao gồm Said Kouachi (34 tuổi) và Cherif Kouachi (32 tuổi) là hai anh em trai mang quốc tịch Pháp và Hamyd Mourad (18 tuổi). Hamyd Mourad đã ra đầu thú, 2 tên còn lại đang trốn chạy.


Các chuyên gia phân tích đã chỉ ra rằng những kẻ tấn công này đã sử dụng súng rất thành thạo, cố tình bịt mặt để che giấu danh tính và có kế hoạch tẩu thoát chặt chẽ, khác với vụ tấn công kiểu “những con sói độc hành”. Cảnh sát đang truy bắt ráo riết các đối tượng này.


Hai hung thủ đang bị truy nã.


Các nạn nhân


Điều đã biết: Cơ quan chức năng cho biết 12 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công này bao gồm 2 nhân viên cảnh sát và 8 họa sĩ vẽ tranh biếm họa nổi tiếng và 1 công nhân. Biên tập viên chính của tờ báo là Stephane "Charb" Charbonnier cũng nằm trong danh sách những người xấu số. Trong số 11 người bị thương có 4 người đang ở trong tình trạng nguy kịch.


Điều chưa biết: Bên cạnh danh tính của các phóng viên thiệt mạng, danh tính của 2 cảnh sát và người công nhân vẫn chưa được công bố.


Động cơ


Điều đã biết: Khi thực hiện vụ xả súng, các hung thủ đã hô câu khẩu hiệu tiếng Arab "Allahu akbar" (Thượng đế vĩ đại) và mục đích của chúng là trả thù cho nhà tiên tri Hồi giáo Mohammed, Công tố viên Molins cho biết.


Tờ tạp chí Charlie Hebdo từng vẽ tranh về nhà tiên tri Mohammed dưới góc độ châm biếm, đả kích nên đã gây làn sóng giận dữ trong cộng đồng người theo đạo Hồi trên khắp thế giới.


Ấn phẩm châm biếm nhà tiên tri Mohammed của Charlie Hebdo năm 2011.


Vụ vẽ tranh đả kích nhà tiên tri Mohammed năm 2011 từng dẫn đến các cuộc biểu tình phản đối và người biểu tình đã đốt cháy văn phòng của tòa soạn này.


Dòng tweet trên mạng xã hội Twitter cuối cùng của tòa soạn Charlie Hebdo trước khi xảy ra vụ tấn công ngày 7/1 là một bức vẽ thủ lĩnh nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) Abu Bakr al-Baghdadi.


Cơ quan chống khủng bố của Mỹ đang điều tra một số nhóm khủng bố, gồm cả IS và Al-Qaeda, có khả năng đã thực hiện vụ tấn công trên.


Điều chưa biết: Chưa xác định được 3 đối tượng tấn công vào văn phòng tòa báo Charlie Hebdo có mối quan hệ với các tổ chức khủng bố quốc tế hay không. Hiện vẫn chưa có nhóm khủng bố nào lên tiếng chịu trách nhiệm. Đồng thời cơ quan điều tra vẫn chưa làm rõ được mục đích chính chúng muốn đạt được là gì, liệu rằng đây là một vụ tấn công đơn lẻ hay là một chiến dịch có quy mô. Mọi tình tiết vẫn đang chờ được làm sáng tỏ.



Hoàng Trang (theo CNN)
Chân dung 4 họa sĩ biếm họa bị bắn chết
Chân dung 4 họa sĩ biếm họa bị bắn chết

Một vụ xả súng đẫm máu đã diễn ra tại tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo. Trong số 12 người thiệt mạng trong vụ tấn công, có tổng biên tập tờ báo Stephane Charbonnier cùng 3 họa sĩ vẽ tranh biếm họa nổi tiếng Wolinski, 'Tignous' và Cabut.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN