Toàn bộ đường dây nóng liên lạc Hàn-Triều bị cắt đứt

Tất cả các đường dây nóng liên lạc giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã bị cắt đứt hoàn toàn sau khi khu công nghiệp chung liên Triều Kaesong ngừng hoạt động.

Xe ô tô chở công dân Hàn Quốc chuẩn bị rời khỏi khu công nghiệp Kaesong ngày 11/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 12/2, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết tất cả các đường dây nóng liên lạc giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đã bị cắt hoàn toàn sau khi khu công nghiệp chung liên Triều Kaesong ngừng hoạt động.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun xác nhận tất cả các đường dây nóng liên lạc giữa miền đã bị chặn khi Triều Tiên ngắt các đường dây này ngày 11/2 sau khi khu công nghiệp Kaesong bị đóng cửa.

Theo người phát ngôn trên, có hai đường dây nóng quân sự giữa hai miền ở khu vực phía Tây và phía Đông. Đường dây nóng khu vực phía Đông đã bị đóng trong một vụ cháy rừng năm 2013. Các đường dây diện thoại và fax ở khu vực phía Tây đã bị đóng ngày 11/2 khi Triều Tiên quyết định đóng cửa khu công nghiệp Kaesong. Ngoài ra, hai kênh liên lạc giữa các quan chức Chữ Thập Đỏ và các quan chức phụ trách các vấn đề liên Triều của hai bên cũng đã bị đóng.

Ông Moon Sang-gyun cũng cho biết quân đội Hàn Quốc đang chuẩn bị cho khả năng Triều Tiên tái triển khai lực lượng vũ trang tới khu công nghiệp Kaesong, mặc dù đến nay chưa phát hiện động thái bất thường nào của lực lượng Triều Tiên xung quanh khu công nghiệp này.

Cùng ngày 12/2, Hàn Quốc đã công bố một gói biện pháp hỗ trợ các công ty nước này bị đuổi ra khỏi Kaesong, theo đó sẽ gia hạn các khoản cho vay và hoãn việc đóng thuế cũng như thanh toán các hóa đơn dịch vụ như điện, nước đối với những công ty này. Các biện pháp này nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với các công ty Hàn Quốc hoạt động tại Kaesong sau khi khu công nghiệp này đóng cửa.

Trước đó, ngày 11/2, Triều Tiên đã trục xuất toàn bộ công dân Hàn Quốc khỏi khu công nghiệp Kaesong, đóng cửa khu công nghiệp này và niêm phong toàn bộ tài sản và thiết bị của phía Hàn Quốc tại đây. Triều Tiên có động thái trên sau khi Hàn Quốc ngày 10/2 tuyên bố ngừng hoàn toàn hoạt động của các công ty Hàn Quốc tại Kaesong, một phần trong các biện pháp trừng phạt đối với việc Triều Tiên ngày 7/2 phóng tên lửa mang theo vệ tinh lên quỹ đạo. Hàn Quốc cho đây là một vụ thử tên lửa, sau vụ thử hạt nhân thứ 4 hồi đầu tháng 1 vừa qua.

TTXVN/Tin Tức
Hàn Quốc ngừng cung cấp điện cho KCN Kaesong
Hàn Quốc ngừng cung cấp điện cho KCN Kaesong

Hàn Quốc đã ngừng cung cấp điện cho Khu công nghiệp (KCN) chung Kaesong nằm bên lãnh thổ Triều Tiên kể từ 23h53 ngày 11/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN