Tòa bác lý do chậm giải quyết vụ chìm phà của bà Park Geun-hye

Những nỗ lực giải thích "không thỏa đáng" về việc Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye ở đâu trong khi xảy ra thảm họa chìm phà Sewol hồi năm 2014 đã bị bác.

Ngày 29/4/2014, phát biểu trong phiên họp nội các ở thủ đô Seoul, bà Park Geun-Hye (giữa) đã xin lỗi người dân nước này về thảm họa chìm phà Sewol. Ảnh: AFP/TTXVN

Phiên điều trần của Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc về vụ việc liên quan đến luận tội Tổng thống nước này Park Geun-Hye vào ngày 10/1 đã đưa ra quyết định bác bỏ.

Các luật sư của bà Park cho biết bà đã cảm thấy không khỏe vào sáng hôm xảy ra thảm họa này và đã ở lại tư dinh của mình thay vì ở văn phòng làm việc.

Các luật sư này cũng đệ trình các liệu lên tòa, chứng minh lịch trình khi bà nhận các báo cáo về thảm họa bằng điện thoại hoặc từ các trợ lý của bà cũng như việc bà đưa ra các chỉ thị.

Tuy nhiên, Thẩm phán Lee Jin-Sung, một trong 9 thành viên quan tòa, nói với nhóm luật sư của bà Park rằng lộ trình thời gian này không xác minh chính xác khi nào và bằng cách nào bà lần đầu tiên biết được thông tin về vụ chìm phà.

Hồi tháng trước, Tòa Hiến pháp đã yêu cầu bà Park giải trình về sự vắng mặt của bà trong suốt 7 giờ xảy ra thảm họa vốn khiến hơn 300 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là học sinh.

TTXVN/Tin Tức
Hàn Quốc yêu cầu bà Park Geun Hye làm rõ hoạt động trong ngày chìm phà Sewol
Hàn Quốc yêu cầu bà Park Geun Hye làm rõ hoạt động trong ngày chìm phà Sewol

Ngày 22/12, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã yêu cầu Tổng thống bị luận tội Park Geun Hye làm rõ những hoạt động của bà vào ngày xảy ra vụ chìm phà Seoul năm 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN