Tòa án Tối cao Mỹ bảo toàn luật kiểm soát súng đạn của bang New York

Ngày 11/1, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết bảo toàn luật cấm súng đạn mà chính quyền bang New York áp đặt tại một số khu vực dễ bị tổn thương như trường học và các không gian công cộng đông đúc.

Phán quyết của tòa trên đã đảo ngược quyết định trước đó được một tòa án phúc thẩm đưa ra, nhằm yêu cầu dừng thực thi những quy định nghiêm ngặt về những nơi không được mang theo súng.

Chú thích ảnh
Súng được bày bán tại cửa hàng ở Las Vegas, Nevada, Mỹ, ngày 4/10/2017. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trước đó, tháng 7/2022, chính quyền bang New York đã thông qua luật cấm súng tại nhiều địa điểm công cộng ở bang này. Luật yêu cầu một người muốn xin cấp phép mang súng tới nơi công cộng phải là người có đạo đức tốt, đánh giá thông qua một quy trình gồm nhiều bước như sàng lọc các tài khoản mạng xã hội, cung cấp ít nhất 4 bản đánh giá đối chiếu về tư cách đạo đức và tham gia 18 giờ huấn luyện dùng súng. Luật này cũng kèm một danh sách dài các địa điểm nhạy cảm không được mang súng đến như tòa nhà chính phủ, cơ sở y tế, thư viện, công viên, trường học, bảo tàng, sân vận động, các phương tiện giao thông công cộng và những địa điểm dễ bị tổn thương khác như Quảng trường Thời đại - công trình mang tính biểu tượng của thành phố New York. Nếu vi phạm người đó sẽ bị coi là phạm trọng tội. 

Quyết định của Tòa án Tối cao Mỹ cho thấy những tranh luận về lệnh hạn chế sử dụng súng ở nơi công cộng của nước này sẽ còn tiếp tục căng thẳng. Các tổ chức và cá nhân ủng hộ việc sở hữu và sử dụng súng đã công khai thách thức đạo luật mới này, vì cho rằng điều này ảnh hưởng tới quyền sử dụng súng và tìm mọi cách để gây tác động, tiến tới đình chỉ hiệu lực của đạo luật này. 

Trong diễn biến liên quan, chính quyền bang Illinois đã ra lệnh cấm bán nhiều loại súng bán tự động nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra các vụ xả súng hàng loạt.

Luật mới được Thống đốc bang Illinois - ông J.B. Pritzker - ký ban hành tối 10/1 cấm bán nhiều loại vũ khí có thể tự động nạp đạn với hàng chục nhãn hiệu súng phổ biến do Mỹ sản xuất, trong đó bao gồm súng trường bán tự động và súng lục với băng đạn có thể tháo rời. Theo luật này, những người đang sở hữu các loại súng có trong danh mục cấm vẫn có thể giữ lại những khẩu súng đã mua, song phải kê khai với cảnh sát bang.  

Phát biểu khi đưa ra lệnh cấm trên, ông Pritzker - một thành viên thuộc đảng Dân chủ - nhấn mạnh: "Không một người dân Illinois nào phải canh cánh nỗi lo rằng người thân của họ có thể là nạn nhân tiếp theo trong các vụ xả súng hàng loạt, trong khi danh sách này đang ngày càng nối dài". 

Lệnh cấm tương tự cũng đã được ban hành tại thủ đô Washington và 8 bang khác tại Mỹ. Tuy nhiên, các nhóm bảo vệ quyền của chủ sở hữu súng cho biết lệnh cấm này vi phạm Tu chính án thứ hai của Hiến pháp Mỹ về "quyền sở hữu và mang vũ khí", đồng thời nhấn mạnh rằng nhiều người Mỹ rất tuân thủ pháp luật, họ chỉ sở hữu súng cho các mục đích tự vệ, săn bắn và thể thao.

Theo Hiệp hội Súng trường Mỹ, luật cấm trên sẽ ảnh hưởng đến gần 2,5 triệu chủ sở hữu súng (tính riêng tại bang Illinois) và hiệp hội này sẽ kiện để đảo ngược lệnh cấm.

Thanh Phương (TTXVN)
Trên 6.000 trẻ em tại Mỹ bị thương hoặc thiệt mạng vì súng đạn trong năm 2022
Trên 6.000 trẻ em tại Mỹ bị thương hoặc thiệt mạng vì súng đạn trong năm 2022

Theo dữ liệu do tổ chức phi lợi nhuận The Gun Violence Archive chuyên theo dõi các vụ bạo lực súng đạn tại Mỹ công bố ngày 26/12, trong năm qua quốc gia này đã ghi nhận hơn 6.000 trẻ em bị thương hoặc thiệt mạng vì súng đạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN