Tòa án Tối cao Campuchia bác yêu cầu xin tại ngoại của ông Kem Sokha

Tòa án Tối cao Campuchia ngày 7/5 đã bác bỏ yêu cầu xin tại ngoại của cựu thủ lĩnh đối lập đang bị giam giữ Kem Sokha, sau khi ông này bị bắt hồi năm ngoái với cáo buộc tìm cách lật đổ chính quyền.

Ông Kem Sokha trong cuộc họp tại Phnom Penh ngày 7/12/2016. Ảnh: AFP/TTXVN

Tòa án Tối cao đã không chấp thuận yêu cầu của ông Pheng Heng, luật sư bào chữa cho Kem Sokha, về việc cho phép ông này được tại ngoại.
   
Trước đó, Tòa án Phúc thẩm Campuchia ngày 27/3 cũng đã ủng hộ phán quyết của Tòa án sơ thẩm Phnom Penh kéo dài thời gian tạm giam thêm 6 tháng đối với Kem Sokha, nguyên Chủ tịch đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập hiện đã bị giải tán.
   
Ông Sokha, 64 tuổi, bị bắt giữ từ ngày 3/9/2017 và bị tạm giam từ ngày 6/9/2017 với cáo buộc phạm tội “câu kết bí mật với nước ngoài” theo Điều 443 Luật Hình sự Campuchia.

     
Trung tuần tháng 11 năm ngoái, Tòa án Tối cao Campuchia đã ra lệnh giải thể CNRP, sau khi Bộ Nội vụ nước này khẳng định CNRP đã cùng một quốc gia nước ngoài âm mưu lật đổ chính phủ. Tòa án cũng ra phán quyết cấm hoạt động chính trị trong 5 năm đối với 118 nhân vật cấp cao của đảng này.

TTXVN/Báo Tin tức
Uỷ ban bầu cử Campuchia bắt đầu chiến dịch tuyên truyền về cuộc tổng tuyển cử
Uỷ ban bầu cử Campuchia bắt đầu chiến dịch tuyên truyền về cuộc tổng tuyển cử

Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC) ngày 4/5 đã bắt đầu chiến dịch vận động cử tri đi bầu trong cuộc tuyển cử diễn ra vào ngày 29/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN