Tòa án Thái Lan bác đơn kiện Tổng chưởng lý của bà Yingluck

Ngày 6/10, Tòa án Hình sự Thái Lan đã bác đơn kiện của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra nhằm vào Tổng chưởng lý và các công tố viên khác với cáo buộc lạm quyền.


Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (trái) tại tòa án ở thủ đô Bangkok ngày 29/9. Ảnh: Reuters/TTXVN

Bà Yingluck đã đâm hơn kiện trên hôm 29/9, tố cáo các công tố viên vi phạm Luật Hình sự trong khi xét xử vụ việc liên quan tới chương trình trợ giá gạo gây tranh cãi dưới chính quyền của bà.

Trong đơn kiện, bà Yingluck tố cáo tổng chưởng lý và các công tố viên nhà nước tại Tòa án Tối cáo đã kết tội bà mà không tiến hành điều tra đầy đủ, bổ sung những cáo trạng không nằm trong các cáo trạng đầu tiên của Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia, và sử dụng trái phép các tài liệu bổ sung làm bằng chứng trong tiến trình xét xử.

Hồi tháng 3, Tòa án Tối cao Thái Lan đã tiếp nhận vụ kiện nhằm vào bà Yingluck, với cáo buộc xao nhãng nhiệm vụ và lạm dụng quyền lực, và bà đã bác bỏ mọi cáo trạng trong phiên xét xử hồi tháng 5.

TN (theo THX)
Cựu Thủ tướng Yingluck kiện ngược Tổng chưởng lý
Cựu Thủ tướng Yingluck kiện ngược Tổng chưởng lý

Ngày 29/9, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã kiện ngược lại Tổng chưởng lý nước này liên quan tới việc xử lý hồ sơ khởi tố bà về chương trình trợ giá gạo cho nông dân gây thất thoát lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN