Tòa án Mỹ rút cáo trạng đối với Bin Lađen

Theo giới chức Mỹ, trong các hồ sơ gửi Tòa án New York ngày 17/6, các công tố viên liên bang Mỹ đã rút lại những lời buộc tội đối với cựu thủ lĩnh mạng lưới Al Qaeda, trùm khủng bố Osama bin Laden, trong các vụ tấn công khủng bố kéo dài suốt hơn một thập kỷ qua.

Thẩm phán Lewis Kaplan của Tòa án Niu Yóoc đã chấp thuận yêu cầu rút lại những cáo buộc đối với tên trùm khủng bố khét tiếng mới bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt hơn một tháng trước. Đây là một trong những thủ tục thông thường sau khi bị cáo được xác định đã chết.

Những cáo trạng này bao gồm hơn 200 cáo buộc đối với Bin Laden, trong đó có các cáo buộc về hành vi giết người, âm mưu sử dụng vũ khí hủy diệt chống lại dân thường. Hồ sơ cáo trạng cũng đề cập vai trò của trùm khủng bố này trong các vụ đánh bom Đại sứ quán Mỹ ở Kênia và Tandania năm 1998. Tuy nhiên, trong số này không có bản cáo trạng nào liên quan đến các vụ khủng bố đẫm máu ngày 11/9/2001 ở Mỹ.

Trong số các hồ sơ gửi Tòa án New York  có một thông cáo của một quan chức Bộ Tư pháp Mỹ, trong đó công bố những bằng chứng chi tiết cho thấy Bin Lađen đã bị đội đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt trong vụ đột kích ở ngoại ô thủ đô Pakixtan ngày 2/5 vừa qua. Thông cáo chỉ rõ các mẫu ADN, những phân tích đặc điểm nhận dạng mặt và xác nhận của một trong số các bà vợ của Bin Lađen đều khẳng định trùm khủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới này đã bị tiêu diệt trong ngôi nhà y ẩn náu ở thị trấn Abbottabad, cách trung tâm thủ đô Islamabad của Pakixtan gần 20 km.

TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN