Tòa án Anh ấn định ngày xét xử vụ xe tải chở 7 người Việt Nam nhập cảnh bất hợp pháp 

Ngày 18/3, truyền thông Anh đưa tin tòa án tại hạt Đông Sussex đã ấn định ngày xét xử vụ việc Anas Al Mustafa, 42 tuổi, bị cáo buộc hỗ trợ 7 người Việt Nam di cư bất hợp pháp đến nước này.

Chú thích ảnh
Anas Al Mustafa, 42 tuổi, bị bắt sau khi 7 người di cư được giải thoát khỏi thùng xe tải ở bến phà Newhaven. Ảnh: dailymail.co.uk

Theo BBC, Anas Al Mustafa, ở Heather Crescent, Swansea, bị buộc tội hỗ trợ nhập cảnh bất hợp pháp vào Anh sau khi lực lượng chức năng tiến hành một chiến dịch rà soát trên diện rộng tại bến phà Newhaven, East Sussex, vào ngày 16/2 vừa qua. Xuất hiện trước tòa Lewes Crown tại hạt Đông Sussex ngày 18/3, Anas Al Mustafa, với sự trợ giúp của người phiên dịch tiếng Arab, đã không nhận tội.

Trước đó, theo cáo trạng trình bày trước tòa án Brighton Magistrates, khi trên phà, 7 người Việt Nam được giấu trong thùng xe tải. Xe cứu thương đã đưa 6 người trong số này đi bệnh viện.

Phiên tòa xét xử vụ việc được ấn định vào ngày 5/8 tới.

Lê Ánh (TTXVN)
Sẵn sàng biện pháp bảo hộ nếu có ‘7 người Việt trong thùng xe tải ở Anh’
Sẵn sàng biện pháp bảo hộ nếu có ‘7 người Việt trong thùng xe tải ở Anh’

Sáng 24/2, Bộ Ngoại giao phát thông tin về bảo hộ công dân liên quan đến việc xác minh "7 người Việt trong thùng xe tải ở Anh".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN