Tòa án Ai Cập tuyên Anh em Hồi giáo là 'tổ chức khủng bố'

Ngày 24/2, Tòa án Cairo về các vấn đề khẩn cấp đã ra phán quyết coi phong trào Anh em Hồi giáo (MB) là "tổ chức khủng bố", động thái chính thức hợp pháp hóa tuyên bố trước đó của Chính phủ lâm thời Ai Cập.

MB bị cáo buộc đã tiến hành hàng loạt vụ tấn công chủ yếu nhằm vào quân đội và cảnh sát kể từ cuộc chính biến hôm 3/7/2013 lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi.

Ngày 25/12 vừa qua, Nội các chính phủ Ai Cập đã ra tuyên bố coi MB là "tổ chức khủng bố" sau vụ tấn công đẫm máu nhằm vào trụ sở cảnh sát tỉnh miền Bắc Mansoura.

Người ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo đụng độ với những người ủng hộ Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tại Cairo. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo luật sư Hamdy Al-Fakharany thuộc tổ chức "Sáng kiến quyền cá nhân Ai Cập", quyết định của Nội các Chính phủ Ai Cập mang tính hành chính và có thể bị kháng cáo song quyết định ngày 24/2 của tòa án là cuối cùng.

Trong khi đó, phát ngôn viên của MB Al-Banna Wafaa cho rằng chính quyền đang "làm những thứ mà mình muốn", bắt giữ và buộc tội mọi người trước khi có lệnh của tòa án với lý họ là thành viên của một tổ chức khủng bố. Bà El-Banna tuyên bố rằng tất cả mọi việc diễn ra sau cuộc chính biến ngày 3/7/2013 đều "không có hiệu lực".

Trong một diễn biến khác, truyền thông Ai Cập cùng ngày 24/2 cho biết cựu Bộ trưởng Quốc phòng, Thống chế Abdel Fatah al-Sisi đã xác định lập trường liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống sắp tới và lựa chọn ê kíp vận động tranh cử gồm 5 thành viên.

Theo người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Ibrahim Eissa, ê kíp tranh cử của ông al-Sisi gồm có cựu Tổng Thư ký Liên đoàn Arab Amr Moussa, nhà báo Mohamed Hussanein Heikal, thành viên sáng lập phong trào "Kefaya" Abdel Galil Mostafa, đạo diễn Khaled Youssef và Cố vấn tổng thống Mostafa Hegazy.

Một nguồn tin thân cận cũng cho biết ông al-Sisi đã có cuộc gặp với một số nhân vật vào tối 23/2 để thảo luận về việc thành lập một ủy ban cấp cao phụ trách điều hành chiến dịch tranh cử tổng thống của mình. Dự kiến, nhà cựu lãnh đạo quân đội này sẽ chính thức tuyên bố ra tranh cử tổng thống trong tuần đầu tiên của tháng 3 tới.


TN
Sinh viên Ai Cập ủng hộ làn sóng biểu tình mới
Sinh viên Ai Cập ủng hộ làn sóng biểu tình mới

Các phong trào sinh viên ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) cảnh báo sẽ phát động hàng loạt cuộc biểu tình vào đầu học kỳ hai - bắt đầu vào ngày 22/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN