Tỉnh Phitsanulok (Thái Lan) chuyển mình thành điểm đến du lịch mới lý tưởng

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, trong năm 2023, tỉnh Phitsanulok ở miền Bắc đã có bước chuyển mình đáng kinh ngạc khi từ một tỉnh hạng 2 trở thành một điểm đến thu hút lượng lớn khách du lịch.

Chú thích ảnh
Hoa anh đào mang đến sắc Xuân cho tỉnh Phitsanulok, Thái Lan. Ảnh: Huy Tiến/Pv TTXVN tại Thái Lan

Số liệu do Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) công bố cho thấy trong năm qua, tỉnh Phitsanulok đã đón hơn 4 triệu lượt du khách, tăng thêm 400.000 lượt so với con số 3,55 triệu lượt ghi nhận năm 2022.

Bà Yatika Kaewborisut - Giám đốc Văn phòng Phitsanulok của TAT - cho biết lượng khách đến tham quan tỉnh năm ngoái đã mang về thu nhập 10,24 tỷ baht (tương đương 280 triệu USD) cho các doanh nghiệp và người dân địa phương, tăng tới 83,28% so với năm trước đó. Những điểm đến phổ biến ở Phitsanulok là các ngôi chùa Phật giáo, trong đó điển hình là chùa Wat Phra Sri Rattana Mahathat (còn gọi là Chùa Lớn) - nơi lưu giữ bức tượng Phật phủ vàng rất được tôn kính Phra Phuttha Chinnarat.

Chú thích ảnh
Hàng trăm nghìn cây anh đào giống Himalaya phủ kín ngọn đồi ở Phu Lom Lo. Ảnh: Huy Tiến/Pv TTXVN tại Thái Lan

Ngoài ra, một trong những điểm đến khiến những du khách ngỡ ngàng tại Phitsanulok trong những năm gần đây là những ngọn núi phủ đầy sắc hoa anh đào vào mỗi dịp Năm mới.

Là một phần của Vườn quốc gia Phu Hin Long Kla, Phu Lom Lo từng chỉ là những ngọn đồi cỏ nhấp nhô không một bóng cây. Năm 2009, các nhân viên kiểm lâm của công viên đã trồng hơn 300.000 cây anh đào giống Himalaya với hy vọng tạo ra sự khác biệt. Không phụ công sức của con người, chỉ 3 năm sau đó, anh đào Himalaya đã "hô biến" Phu Lom Lo từ thung lũng và ngọn núi trơ trụi thành chốn bồng lai phủ kín màu hoa anh đào rực rỡ. Ngày nay, Phu Lom Lo thu hút những người cắm trại, những người yêu thiên nhiên và những người yêu thích hoa anh đào vì vẻ đẹp kỳ diệu của những bông hoa có màu hồng dịu và trắng tinh khôi.

Đến với Phu Lom Lo trong khoảng thời gian từ tháng 12 đến tháng 2 hằng năm, du khách sẽ được thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên mùa Xuân tươi đẹp, với những thảm hoa anh đào nở rộ tạo nên không gian đầy mê hoặc, cùng khí hậu mát mẻ ở độ cao 1.664m so với mực nước biển. 

Chú thích ảnh
Du khách được trải nghiệm trên những chiếc xe songthaew (taxi tải) để đi lên đỉnh núi ngắm hoa anh đào. Ảnh: Huy Tiến/Pv TTXVN tại Thái Lan

Du khách cũng có thể thấy hồi hộp đôi chút khi leo lên chiếc xe songthaew (taxi tải) đặc trưng của Phitsanulok để vượt qua quãng đường gập ghềnh lên đỉnh núi, để rồi mở ra trước mắt họ sẽ là khung cảnh ngoạn mục của thung lũng hoa anh đào cùng bầu không khí miền núi mát mẻ, trong lành. 

Giám đốc Văn phòng TAT tại Phitsanulok lưu ý thêm rằng một yếu tố khác hỗ trợ ngành du lịch của địa phương là việc du khách có nhiều sự lựa chọn về phương tiện giao thông để đến tỉnh này, bao gồm cả đường hàng không, đường sắt và đường bộ với các tuyến đường cao tốc. Phitsanulok không chỉ thu hút du khách nghỉ qua đêm, mà còn là điểm dừng chân lý tưởng cho các du khách trước khi đến các địa điểm du lịch nổi tiếng lân cận.

Đỗ Sinh – Huy Tiến (TTXVN)
Du lịch Thái Lan bội thu dịp năm mới
Du lịch Thái Lan bội thu dịp năm mới

Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn nguồn tin Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) ngày 1/1 cho biết doanh thu liên quan đến du lịch của "xứ sở Chùa Vàng" đã tăng tới 44% trong thời gian đếm ngược chào năm mới nhờ chương trình miễn thị thực cho du khách một số nước và kéo dài thời gian hoạt động của các địa điểm giải trí tại thủ đô Bangkok và một số tỉnh, đảo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN