Tình hình Afghanistan: LHQ cảnh báo nguy cơ chủ nghĩa cực đoan trỗi dậy 

Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Afghanistan Deborah Lyons ngày 17/11 cảnh báo việc Afghanistan lún sâu trong khủng hoảng kinh tế có thể làm tăng "nguy cơ chủ nghĩa cực đoan" trong khu vực.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ đánh bom nhằm vào một xe buýt nhỏ ở Kabul, Afghanistan, ngày 17/11/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Afghanistan đang bên bờ vực của cuộc khủng hoảng nhân đạo do các khoản hỗ trợ tài chính và tài sản nước ngoài vẫn bị phong tỏa sau khi Taliban nắm quyền kiểm soát đất nước hồi tháng 8 vừa qua. 

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an LHQ, bà Deborah Lyons cho rằng tình trạng kinh tế hiện nay tại Afghanistan có thể khiến nạn buôn bán ma túy, vũ khí và người tăng mạnh, đồng thời làm tăng nguy cơ chủ nghĩa cực đoan trỗi dậy.

Lĩnh vực ngân hàng tiếp tục "tê liệt" có thể khiến giao dịch tiền tệ không chính thức gia tăng, tạo điều kiện cho các hoạt động khủng bố, buôn lậu và buôn bán ma túy. Theo bà Lyons, điều này sẽ ảnh hưởng đến Afghanistan trước tiên, sau đó có thể lan ra toàn khu vực. 

Đặc phái viên LHQ đưa ra cảnh báo trên sau khi Taliban gửi thư ngỏ kêu gọi Quốc hội Mỹ chấm dứt phong tỏa tài sản của Afghanistan bị giữ tại Mỹ. 

Trước đó, LHQ cảnh báo hơn 22 triệu người Afghanistan có thể phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng trong mùa Đông này, đồng thời cảnh báo quốc gia Tây Nam Á bên bờ vực của cuộc khủng hoảng nhân đạo.

19 năm sau vụ 11/9: Mỹ vẫn sợ chủ nghĩa cực đoan nước ngoài
19 năm sau vụ 11/9: Mỹ vẫn sợ chủ nghĩa cực đoan nước ngoài

19 năm sau vụ khủng bố vĩnh viễn thay đổi nước Mỹ, người Mỹ vẫn sợ chủ nghĩa cực đoan nước ngoài nhưng lại coi nhẹ khủng bố trong nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN