Tình báo Thổ Nhĩ Kỳ từng cấp vũ khí cho Al-Qaeda ở Syria

Theo tạp chí "Spiegel" (Tấm gương) của Đức ngày 17/1, một nhóm tin tặc có tên @LazepeM vừa công bố trên mạng xã hội Twitter các tài liệu cho thấy tình báo Thổ Nhĩ Kỳ đã từng cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy ở Syria, trong đó bao gồm cả chi nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda ở Syria.

Quân nổi dậy Syria tại Aleppo. Ảnh: AFP


Tài liệu trên cho biết ngày 19/1/2014, một đoàn gồm 3 chiếc xe từ Thổ Nhĩ kỹ đã tới cửa khẩu biên giới của nước này với Syria ở khu vực tỉnh Adana. Tin cho biết trong các thùng xe chứa nhiều vũ khí, đạn dược và tên lửa vác vai.

Sau khi các tài liệu trên được @LazepeM đăng tải trên Twitter ngày 15/1 vừa qua, cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức cho chặn tất cả các trang đăng tải lại thông tin về những tài liệu này. Phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng yêu cầu Twitter và Facebook phải xoá toàn bộ các tài liệu đã được đăng tải trên, đồng thời cảnh cáo tất cả các trang web của nước này không được đăng hoặc bình luận gì về những nội dung mà @LazepeM mới cho công bố.


TN
Mỹ sẽ cử 400 quân sang huấn luyện quân nổi dậy Syria
Mỹ sẽ cử 400 quân sang huấn luyện quân nổi dậy Syria

Quân đội Mỹ sẽ cử thêm 400 quân sang huấn luyện lực lượng nổi dậy ở Syria nhằm củng cố vị thế của phe đối lập ôn hòa để đối phó với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN