'Tình báo nước ngoài' có thể liên quan tới vụ xả súng hộp đêm Istanbul

Vụ tấn công đẫm máu tại hộp đêm Reina ở thủ đô Istanbul đêm 1/1 đã được chuẩn bị trước cũng như diễn ra “quá chuyên nghiệp”... làm dấy lên khả năng âm mưu này được “các cơ quan tình báo nước ngoài” hậu thuẫn.

Cảnh sát canh gác bên ngoài hộp đêm Reina. Ảnh: Reuters

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus ngày 4/1 đã đưa ra giả thuyết trên nhân cuộc phỏng vấn với tờ nhật báo Hurriyet sau khi danh tính của hung thủ sát hại 39 người trong hộp đêm Reina được cơ quan chức năng công bố.

“Tôi có ý kiến rằng thủ phạm không thể tiến hành vụ tấn công như thế mà không có bất cứ trợ giúp nào. Mọi thứ đã được ấn định”, ông Kurtulmus lập luận song không nêu cụ thể nhà nước nào có thể liên quan. 

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cũng bày tỏ lo ngại rằng với sự hậu thuẫn của tình báo nước ngoài, những kẻ tấn công nguy hiểm khác có thể lẩn tránh được các máy quét an ninh Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó cùng ngày, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đã xác định được hung thủ vụ tấn công đẫm máu có tên thánh chiến là Abu Muhammed Horasani. Các báo cáo ban đầu của cảnh sát cho hay nhiều khả năng tên khủng bố này tới từ Uzbekistan hoặc Kyrgyzstan.

Hắn đến Istanbul cùng với vợ con vào ngày 20/11, sau đó tới thành phố Konya để gặp gỡ các phần tử khủng bố khác.

Tính đến sáng 4/1, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 40 người tình nghi có liên quan tới vụ tấn công hộp đêm. 

Hoàng Trang (theo RT)
Video nghi can tấn công hộp đêm Thổ Nhĩ Kỳ 'tự sướng' trước khi gây án
Video nghi can tấn công hộp đêm Thổ Nhĩ Kỳ 'tự sướng' trước khi gây án

Truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ phát đoạn video “selfie” (tự sướng) của nghi can tấn công hộp đêm Istanbul, ở quảng trường Taksim.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN