Tình báo Mỹ phát hiện IS có chi nhánh sản xuất vũ khí hóa học

Ngày 19/11, giới chức tình báo Mỹ và Iraq xác nhận nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq có một chi nhánh đang tìm cách chế tạo các loại vũ khí hóa học.


Ảnh minh hoạ.

Phát biểu này trùng khớp với nhận định trước đó của Thủ tướng Pháp Manuel Valls rằng IS có thể sử dụng vũ khí sinh hóa trong các vụ tấn công trong tương lai.

Hãng tin AP dẫn nguồn tin tình báo Mỹ cho hay IS mới đây đã thành lập một nhánh đặc biệt với mục đích là phát triển vũ khí hóa học cho nhóm khủng bố này, sử dụng các nhà khoa học của Iraq và Syria cũng như tới từ một số quốc gia khác trong khu vực. Tình báo Mỹ cho rằng đây là điều hết sức lo ngại vì IS dù đã từng sử dụng hơi cay trong nhiều vụ tấn công, song Washington vẫn nghi ngờ khả năng nhóm này có thể sản xuất được các loại vũ khí hóa học tinh vi hơn.

Trong khi đó, tình báo và giới chức Iraq cũng cảnh báo rằng việc kiểm soát các vùng lãnh thổ Iraq giúp IS có cơ hội tiến hành các thử nghiệm. Lo ngại nhóm này có thể sử dụng vũ khí hóa học trong các vụ tấn công, quân đội Iraq đã bắt đầu cung cấp mặt nạ phòng độc và quần áo chuyên dụng cho các lực lượng của mình ở phía Bắc và Tây thủ đô Baghdad.

IS thừa nhận tiến hành bắn linh mục người Italy ở Bangladesh

Tờ “The Hindu” đưa tin IS ngày 19/11 tuyên bố thừa nhận tiến hành vụ bắn bị thương một linh mục người Italy ở Bangladesh, 1 ngày sau khi xảy ra vụ tấn công này. Đây là vụ tấn công thứ 3 nhằm vào một người nước ngoài trong số 5 vụ tấn công tương tự do IS thực hiện ở Bangladesh.

Linh mục Piero Parolari, 57 tuổi, đã bị những kẻ tấn công không rõ danh tính đi trên xe gắn máy bắn hôm 18/11 khi đang trên đường tới một bệnh viện ở Dinajpur, cách thủ đô Dhaka khoảng 414 km về phía Bắc.

Theo tổ chức chuyên giám sát các trang mạng thánh chiến SITE, IS còn tuyên bố đã tiến hành hai chiến dịch ở Rangpur – một vụ tấn công nhằm vào nhà lãnh đạo cộng đồng Bahai Ruhul Amin và vụ sát hại chính trị gia Rahmat Ali.

TN
IS tung video dọa đánh bom liều chết Nhà Trắng
IS tung video dọa đánh bom liều chết Nhà Trắng

Ngày 19/11, lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã công bố một video đe dọa đánh bom liều chết và đánh bom xe nhằm vào Nhà Trắng, đồng thời tuyên bố tiếp tục tiến hành các vụ tấn công trên lãnh thổ Pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN