Tình báo Mỹ: Không có bằng chứng về việc email của đảng Dân chủ bị giả mạo

Đã không có tài liệu nào liên quan đến việc các email của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC) và email của Chủ tịch chiến dịch tranh cử cho bà Hillary Clinton, John Podesta bị thay đổi hoặc giả mạo.

Người dân Mỹ bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016. Ảnh: AFP/TTXVN

Đó là khẳng định của một bản báo cáo tình báo Mỹ về sự can thiệp của Nga đối với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 vừa được tiết lộ hôm 6/1.

Trước đó có những thông tin cho rằng Nga đã lựa chọn WikiLeaks để lan truyền các thông tin vì danh tiếng của trang mạng này.

Cũng theo Fox News, trong khi một bản báo cáo tình báo cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát động một chiến dịch can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua nhằm gây bất lợi cho ứng cử viên Hillary Clinton, người ta đã phát hiện ra rằng các tài liệu được gửi tới cho trang mạng WikiLeaks không có bất kỳ bằng chứng giả mạo nào.


Tuyên bố về việc các email có thể bị thay đổi hay giả mạo đã được DNC thổi phồng lên hồi tháng 10 vừa qua.

Hải Ngọc
Tuyên bố mới nhất về việc 'Nga can thiệp bầu cử Mỹ'
Tuyên bố mới nhất về việc 'Nga can thiệp bầu cử Mỹ'

Ngày 7/1, cựu Thống đốc bang Arkansas của Mỹ, ông Mike Huckabee, hiện là bình luận viên của kênh truyền hình "Fox News", nhận định nhiều người Mỹ không tin rằng bằng cách nào đó Nga có thể can thiệp vào kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN