Tình báo Mỹ 'hứng đá tảng' sau báo cáo Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Sau khi báo cáo Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ bản công khai được công bố, nhiều nhân vật truyền thông đã thi nhau "ném đá tảng" vào tình báo Mỹ. Trong số đó, theo Sputnik, gồm cả những người chỉ trích Nga mạnh mẽ nhất.

Phiên bản công khai của báo cáo do tình báo Mỹ thực hiện kết luận Nga can thiệp bầu cử Mỹ khiến tình báo Mỹ hứng không ít gạch đá.

Theo Sputnik, nhiều nhà báo, bao gồm những người chỉ trích Nga mạnh mẽ nhất, đã lên bản báo cáo kết luận Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 với lý do cáo buộc của tình báo Mỹ thiếu bằng chứng thuyết phục. Trong khi nhà báo giành giải Pulitzer Glenn Greenwald gọi bản báo cáo này là không đáng tin, Kevin Rothrock, biên tập viên web của tờ “The Moscow Times”, cho rằng bản tài liệu được công bố là “một sự bẽ mặt”.

Ngày 6/1, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (DNI) công bố bản công khai của báo cáo cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh “một chiến dịch tác động” nhắm vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016

Theo bản  báo cáo, cộng đồng tình báo Mỹ cáo buộc Nga tiến hành các cuộc tấn công mạng nhằm vào Ủy ban Quốc gia của đảng Dân chủ và John Podesta, chủ tịch chiến dịch vận động tranh cử năm 2016 của bà Hillary Clinton.

Tổng biên tập của tờ “The Weekly  Standard” và là cộng tác viên của Fox News Stephen Hayes nhận xét bản báo cáo chỉ đơn thuần “nhỉnh hơn tập hợp của các tuyên bố”.

Trong khi đó, theo Shaun Walker, phóng viên của tờ “The Guardian” tại Moskva, bản báo cáo của DNI giống sản phẩm sau vài ngày làm việc của một số phóng viên hơn là của các cơ quan tình báo sau nhiều tháng làm việc nghiêm túc. Cũng theo ông Walker, tờ “The New York Times” gọi bản báo cáo là “chi tiết một cách đáng kinh ngạc”.

Cựu đại sứ Mỹ tại Nga ông Michael McFaul, một nhân vật chỉ trích Điện Kremlin, trên mạng xã hội Twitter viết: “Mừng khi thấy bản báo cáo của DNI được công bố hôm nay, nhưng quá nhiều câu hỏi vẫn chưa được trả lời. Tôi lo lắng rằng câu chuyện này sẽ mờ nhạt đi, đặc biệt là sau ngày 20/1/2017”.

Bản báo cáo được công bố là phiên bản công khai của một tuyên bố mật được cung cấp cho Tổng thống Mỹ Barack Obama. Cộng đồng tình báo Mỹ cho biết văn bản được công khai không đầy đủ thông tin, bao gồm chi tiết tình báo, nguồn, phương pháp với lý do việc công bố sẽ làm lộ các nguồn hay phương pháp nhạy cảm, có nguy cơ gây nguy hiểm cho năng lực thu thập tình báo nước ngoài trong tương lai.

Vũ Anh
Tình báo Mỹ: Không có bằng chứng về việc email của đảng Dân chủ bị giả mạo
Tình báo Mỹ: Không có bằng chứng về việc email của đảng Dân chủ bị giả mạo

Đã không có tài liệu nào liên quan đến việc các email của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC) và email của Chủ tịch chiến dịch tranh cử cho bà Hillary Clinton, John Podesta bị thay đổi hoặc giả mạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN