Tình bạn đầy biến động của bà Hillary và Phó Tổng thống Biden

Trong hơn 25 năm qua, bà Hillary Clinton và ông Joe Biden đã có một tình bạn khá phức tạp với cả sự hợp tác tương hỗ và cạnh tranh đối đầu nhau.

Cả hai chính trị gia này có hàng chục nhân viên chung, đã từng cạnh tranh nhau để trở thành ứng cử viên của đảng Dân Chủ và sau đó họ cùng làm việc trong bộ máy chính quyền của Tổng thống Barack Obama, người đã đánh bại họ.

Bà Hillary Clinton và ông Joe Biden. Ảnh: AP


Hiện tại, thời điểm ông Biden được cho là sẽ cạnh tranh với bà Hillary để trở thành ứng cử viên của đảng Dân Chủ chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016 thì tình bạn lâu dài với nhiều biến động của họ lại tiếp tục trải qua một thử thách mới. Tuy nhiên, với việc đều là những chính trị gia đã có thâm niên của đảng Dân chủ, cả bà Hillary và ông Biden đều đối mặt với câu hỏi liệu họ sẽ là đại diện của tương lai hay là quá khứ của đảng.

Mối liên hệ của hai chính trị gia bắt đầu từ cuối những năm 1990 trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Bill Clinton, khi đó ông Biden giữ chức vụ tại Uỷ ban tư pháp thượng viện Mỹ nơi ông tích cực vận động thông qua các luật nhắm đến tội phạm, bạo lực gia đình… Nhiều năm sau đó, khi bà Hillary chuẩn bị bước vào Thượng viện thì một trong những điểm dừng đầu tiên của bà là văn phòng của ông Biden.

Một trong những cựu nhân viên của ông Biden cho biết bà Hillary không phải là người thường xuyên lui tới bởi họ thuộc những ủy ban khác biệt và tập trung vào những vấn đề khác nhau. Tuy nhiên ông Biden vẫn giữ một bức ảnh trên giá sách ở văn phòng trong đó là bà Hillary rạng rỡ cười với bên trái bà là ông Biden và bên phải là ông Bill Clinton đang thì thầm vào tai bà.

Năm 2008, khi đảng Dân chủ tìm ứng cử viên đại diện cho đảng trong cuộc đua vào Nhà Trắng với đảng Cộng hòa, cả ông Biden và bà Hillary đều thất bại trước ông Obama. Đến năm 2011, khi việc tái tranh cử của ông Obama chưa hoàn toàn chắc chắn, các chuyên gia tư vấn đã bí mật bỏ phiếu về việc liệu họ có nên đưa ra ý kiến thay thế chức vụ phó Tổng thống của ông Biden bằng bà Hillary khi đó đang giữ chức vụ Ngoại trưởng.

Bốn năm sau, nhiều chính trị gia đảng Dân chủ lại băn khoăn về việc liệu ông Biden có tham gia bầu cử sơ bộ trong đảng hay không. Tuy nhiên nhiều đồng nghiệp nhận định rằng ngay cả khi có sự đối đầu thì tình bạn của hai chính trị gia cũng không hẳn đi đến mức sứt mẻ.

Phó Tổng thống Joe Biden cùng vợ Jill Biden, bà Hillary và ông Bill Clinton tại một sự kiện ở Scranton, bang Pennsylvania.


Cựu nghị sĩ Bob Kerrey, cũng là một người bạn của cả hai chính trị gia cho biết: “Tình bạn của họ rất chân thật”. Trong chiến dịch tranh cử năm 2008, cả ông Biden và bà Clinton dường như đối xử với nhau nhẹ nhàng hơn các đối thủ khác.

Năm 2013, trong một buổi lễ trao giải, phó Tổng thống Biden thẳng thắn chia sẻ: “Không có một người phụ nữ nào như Hillary Clinton”.

Trong cuốn hồi ký “Hard Choices” (tạm dịch: Những lựa chọn khó khăn), bà Hillary kể lại thường cùng Tổng thống Obama dùng bữa sáng tại nhà ông Biden, người luôn luôn “là quý ông” đích thân đón bà từ xe ô tô.


Nhưng họ không phải là những người bạn hoàn toàn “hợp cạ”. Khi bà Hillary đề xuất kế hoạch cắt giảm ngân sách cho quân đội Iraq, ông Biden lại tranh cãi rằng điều này sẽ là phản tác dụng đồng thời ủng hộ kế hoạch phân quyền cho Iraq của chính ông.

Vào tháng 6 vừa qua, bà Hillary đồng hành cùng chồng là cựu Tổng thống Bill Clinton đã đích thân tới dự lễ tang con trai của ông Biden, Beau Biden tuy nhiên bà đã rời buổi lễ trong vội vã.

Ngay sau đó, bà lên máy bay tới Connecticut để dự đám cưới của Jake Sullivan, cựu tư vấn an ninh của ông Biden nay đang làm việc trong đội ngũ tranh cử của bà Hillary. Nhiều nhân viên thân cận của ông Biden nay đã “nhảy việc” sang đội ngũ của bà Hillary, điều này dấy lên nghi vấn thực ra sự cạnh tranh của hai chính trị gia đảng Dân chủ hiện mới chỉ hiện hữu ở bề ngầm.

Trong chiến dịch năm 2008, ông Biden đã khẳng định rằng không ứng cử để đối đầu với bà Clinton mà điều ông muốn là “dẫn đầu thế giới tự do”. Tuy nhiên nếu ông Biden lựa chọn việc ứng cử trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016 thì bà Hillary chắc chắn sẽ là đối thủ tiềm tàng nhất của ông.

Hà Linh (Theo AP)
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cân nhắc tranh cử năm 2016
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cân nhắc tranh cử năm 2016

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và các cố vấn đã nghiêm túc mở một cuộc thăm dò khả năng tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN