Tin tặc Trung Quốc 'thăm hỏi hàng ngày' các cơ quan chính phủ Australia

Hệ thống máy tính của nhiều cơ quan trọng yếu và Chính phủ Australia thường xuyên bị các tin tặc có nguồn gốc từ Trung Quốc thâm nhập.

Phóng viên TTVXN tại Sydney dẫn Tập đoàn truyền thông ABC ngày 29/8 đưa tin, Austrade (Ủy ban đầu tư và thương mại Australia), Newsat Ltd, công ty vệ tinh Australia, Cơ quan khí tượng (BoM) và cơ quan nghiên cứu của Bộ Quốc phòng Australia, nay có tên là Tập đoàn Công nghệ Khoa học Quốc phòng, đều bị tấn công mạng trong 5 năm qua. Newsat Ltd cho biết hệ thống máy tính lưu trữ dữ liệu về kế hoạch vệ tinh viễn thông địa tĩnh do tư nhân tài trợ bị xâm nhập hoàn toàn, khiến công ty phải bí mật xây dựng lại toàn bộ hệ thống.

Cố vấn an ninh mạng của Thủ tướng Malcolm Turnbull, Alastair MacGibbon thừa nhận hệ thống máy tính của các cơ quan chính phủ Australia “bị tin tặc hỏi thăm hàng ngày”.

Sau khi thông tin trên được đưa ra, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra đã phủ nhận Bắc Kinh tiến hành bất kỳ vụ tấn công mạng nào chống lại những lợi ích của Australia, đồng thời khẳng định rằng những cáo buộc trên “hoàn toàn không có cơ sở” và Trung Quốc cũng là một trong những nạn nhân chính của các vụ tấn công mạng.
TTXVN/Tin Tức
Tin tặc Trung Quốc âm mưu đánh cắp dữ liệu quốc phòng Ấn Độ
Tin tặc Trung Quốc âm mưu đánh cắp dữ liệu quốc phòng Ấn Độ

Ngày 10/6, mạng Zeenews đưa tin trong bối cảnh Ấn Độ đang nỗ lực gia tăng hiện diện ở Ấn Độ Dương và Biển Đông, các nhóm tin tặc Trung Quốc đang tìm cách lấy cắp thông tin mật liên quan đến hoạt động của Hải quân Ấn Độ, trong đó có hải trình của các tàu sân bay INS Vikrant và INS Vikramaditya.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN