Tin tặc Trung Quốc làm nhà thầu Mỹ đối mặt nguy cơ 'phá sản'

Mạng tin Freebacon (Mỹ) ngày 19/12 đưa tin, Bộ tham mưu liên quân thuộc Lầu Năm Góc cho biết một nhà thầu quốc phòng Mỹ đã bị đe dọa phá sản bởi những tin tặc Trung Quốc đang tìm kiếm những bí mật về công tác hậu cần cho các máy bay chiến đấu.

Một báo cáo trước đó trong tháng này của Ban tình báo J-2 thuộc Bộ tham mưu liên quân đã tiết lộ rằng nhà thầu quốc phòng trên của Mỹ, một công ty đang tham gia vào một chương trình quốc phòng bí mật, đã bị đe dọa bởi những tin tặc Trung Quốc.

Lầu Năm Góc cho rằng các tin tặc Trung Quốc đang tìm kiếm những bí mật về công tác hậu cần cho máy bay chiến đấu. Ảnh: FT

Công ty này đang tham gia vào việc cung cấp hỗ trợ hậu cần cho các máy bay chiến đấu của Mỹ, chẳng hạn như các bộ phận và việc bảo trì cho các máy bay chiến đấu.

Người phát ngôn Bộ tham mưu liên quân đã từ chối bình luận về vấn đề trên. Phía Trung Quốc cũng chưa có phản ứng chính thức về thông tin mà Freebacon đăng tải.

Các chi tiết khác về hoạt động gián điệp công nghiệp mạng Trung Quốc không được tiết lộ, nhưng các quan chức cho biết vụ việc trên là một ví dụ về một loại hình hoạt động gián điệp mạng mới vốn đã được tiến hành trong nhiều năm, liên quan đến việc các tin tặc Trung Quốc nhằm mục tiêu vào các công ty như nhà thầu quốc phòng, các nhà máy chế tạo, và các công ty công nghệ cao của Mỹ.

Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết trường hợp nhà thầu quốc phòng trên cho thấy Trung Quốc nhiều khả năng đang tiến hành các hoạt động đe dọa tương tự với các công ty của Mỹ ngoài ngành công nghiệp quốc phòng.

Trước đó, tờ Thời báo Tài chính của Anh hôm 21/10/2016 đưa tin tin tặc Trung Quốc đã tìm cách xâm nhập hệ thống máy tính trên tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ ở Biển Đông 1 ngày trước khi Toà Trọng tài ra phán quyết về bác bỏ yêu sách chủ quyền "đường 9 đoạn" của Trung Quốc hồi tháng 7. Tuy nhiên, Hải quân Mỹ cho biết tin tặc Trung Quốc đã thất bại và thông tin mật của tàu sân bay USS Ronald Reagan không bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công. 

Theo Freebacon, việc tiết lộ báo cáo về mối đe dọa gián điệp mạng được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung đang có dấu hiệu căng thẳng. Tuần trước, tàu chiến Trung Quốc đã thu giữ một thiết bị lặn không người lái (UUV) của Mỹ trong vùng biển quốc tế ở Biển Đông. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Peter Cook cho biết thiết bị UUV này được sử dụng cho mục đích nghiên cứu thời tiết và nhiệt độ, không được trang bị vũ khí.

Tuy nhiên, Trung Quốc cho rằng tàu nghiên cứu hải dương USNS Bowditch của Mỹ, vốn điều hành thiết bị lặn mà nước này thu giữ, đã tiến hành các hoạt động gián điệp đối với Trung Quốc. Truyền thông Trung Quốc và giới chuyên gia ngày 19/12 cho rằng tàu lặn không người lái (UUV) mà một tàu hải quân Trung Quốc thu giữ ở Biển Đông tuần trước là một phần trong nỗ lực giám sát của Mỹ tại vùng biển tranh chấp này.
Công Thuận
Trung Quốc phản pháo Donald Trump về cáo buộc đánh cắp UUV
Trung Quốc phản pháo Donald Trump về cáo buộc đánh cắp UUV

Ngày 19/12, Trung Quốc đã bác cáo buộc của ông Donald Trump nói rằng nước này đã "đánh cắp" tàu lặn nghiên cứu của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN