Tin tặc tấn công trang mạng của Bộ Ngoại giao Pháp

Bộ Ngoại giao Pháp ngày 13/12 cho biết tin tặc đã tấn công và đánh cắp dữ liệu từ trang web an ninh The Ariane của bộ dành cho các công dân Pháp đang du lịch ở nước ngoài.

Vụ việc làm dấy lên câu hỏi về an ninh các trang web của Chính phủ Pháp, dù bộ trên trấn an người sử dụng rằng thông tin bị đánh cắp không có tính nhạy cảm cao và trang The Ariane vẫn an toàn đối với người sử dụng. Hiện chưa rõ các tin tặc tấn công từ đâu.

Trong một tuyên bố, bộ trên cho biết: "Dữ liệu cá nhân đăng ký trên nền tảng Ariane đã bị đánh cắp và có thể được sử dụng vào mục đích xấu, nhưng chỉ gây tác động giới hạn vì những thông tin này không bao gồm tài liệu nhạy cảm về tài chính hoặc các dữ liệu liên quan đến các điểm đến".

Bộ Ngoại giao Pháp cũng kêu gọi khách du lịch "Hãy tiếp tục kết nối vì an ninh của bạn".

Trang Ariane được thành lập năm 2010 để tạo điều kiện cho các công dân Pháp nhận thông tin cập nhật nhất về an ninh khi ở nước ngoài.

Bích Liên (TTXVN)
Tin tặc đánh cắp dữ liệu 500 triệu khách hàng của 'đại gia' Marriott
Tin tặc đánh cắp dữ liệu 500 triệu khách hàng của 'đại gia' Marriott

Tập đoàn kinh doanh khách sạn toàn cầu Marriott International cho biết dữ liệu cá nhân của khoảng 500 triệu khách hàng của họ có thể đã bị tin tặc đánh cắp trong một vụ tấn công vào cơ sở dữ liệu đặt phòng tại các khách sạn thuộc chuỗi Starwood của tập đoàn này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN