Tin tặc Nga bị cáo buộc xâm nhập các cơ quan Chính phủ Hà Lan

Ngày 4/2, truyền thông đưa tin những tin tặc Nga bị cáo buộc tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi tháng 11/2016 đã cố xâm nhập các bộ của Hà Lan thông qua hàng loạt các vụ tấn công mạng.

Hành động này diễn ra trong bối cảnh Hà Lan sẽ tiến hành bầu cử vào tháng tới.

Theo nhật báo Volkskrant, 2 tổ chức của Nga đã đứng sau các nỗ lực đánh cắp thông tin của các nhân viên Chính phủ Hà Lan, trong đó có cả Văn phòng Thủ tướng.

Dẫn lời các chuyên gia an ninh, tờ báo cho biết 2 nhóm này là APT29 và APT28, có liên quan tới Chính phủ Nga và bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) cũng như Bộ An Ninh Nội địa Mỹ cáo buộc đứng sau “hoạt động máy tính độc hại” nhằm vào các cơ quan chính phủ Mỹ.

Tuy nhiên, âm mưu tấn công mạng vào văn phòng Thủ tướng dường như đã thất bại.


Hôm 1/2, giới chức Hà Lan thông báo sẽ loại bỏ một hệ thống máy tính cũ phục vụ cho cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 15/3 tới và sẽ kiểm hàng triệu phiếu bằng tay, sau khi một báo cáo tiết lộ những nhược điểm trong hệ thống này.


TTXVN/Tin Tức
"Washington Post": Tin tặc Nga thâm nhập hệ thống điện bang Vermont
"Washington Post": Tin tặc Nga thâm nhập hệ thống điện bang Vermont

Một mã độc có liên quan đến hoạt động tấn công mạng của Nga mà chính quyền Tổng thống Barack Obama gọi là "Grizzly Steppe" đã bị phát hiện trong hệ thống vận hành lưới điện của bang Vermont.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN