Tin tặc lại tung tài liệu nhạy cảm về bà Hillary

Theo các tài liệu này, Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ Mỹ (DNC) sớm có chiến lược hậu thuẫn bà Hillary Clinton, hé lộ khả năng DNC thiên vị cựu Ngoại trưởng Mỹ trong suốt kỳ bầu cử sơ bộ.

Bà Hillary phát biểu tại một cuộc họp của DNC.

Theo New York Post, một tin tặc được biết tới với tên “Guccifer 2.0” ngày 21/6 đã công bố loạt tài liệu được cho là lấy cắp từ máy chủ của DNC. 

Loạt tài liệu cho thấy DNC dành nguồn lực lớn để “trang bị” cho bà Clinton trước tất cả các ứng viên Dân chủ khác trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Một bản ghi nhớ ngày 23/4/2015 từ Brian Fallon, thư ký báo chí của bà Clinton, đã thảo luận cách làm mất uy tín cuốn sách “Clinton Cash” (Tiền nhà Clinton) của tác giả Peter Schweizer. 

Cuốn sách này tiết lộ cách ông Bill Clinton và bà Hillary Clinton bí mật đút túi từ số tiền của chính phủ. Các tài liệu khác cho thấy các DNC xây dựng một hệ thống các nghiên cứu để bảo vệ bà Hillary. 

Một tài liệu có nhan đề “Bảo vệ HRC – những bức thư điện tử” bao gồm những đoạn trích dẫn quan trọng từ các ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa về việc bà Clinton sử dụng email cá nhân và cách bà Hillary và các trợ lý đáp trả trong nhiều văn bản khác nhau vào tháng 3/2015.

Đời sống “chăn gối” của ông Bill Clinton cũng được nêu trong các tài liệu với các hồ sơ theo dõi khi các đảng viên Cộng hòa nhắc tới nó. 

Các tài liệu cũng cho thấy DNC đã chuẩn bị cho Joe Biden và Elizabeth Warren nhập cuộc đua. Một tài liệu có tên “Trang Gian lận chức vụ đảng Dân chủ năm 2016” gồm các vị trí chi tiết và hồ sơ bầu cử của 7 thành viên đảng Dân chủ: Clinton, Bernie Sanders, Martin O'Malley, Lincoln Chafee, Jim Webb - tất cả đều là những ứng cử viên - cũng như Biden và Warren.

Một tài liệu nữa trong số 250 tài liệu được phanh phui ngày 21/6 nêu các yêu cầu nghiêm ngặt về việc thuê bà Clinton như một diễn giả. 

Ngoài tiêu chuẩn lệ phí 225.000 USD và các khoản phụ phí, một tài liệu nói rằng bà Clinton sẽ chỉ bay trên một chiếc máy bay phản lực “Gulfstream 450 hoặc lớn hơn”.

Hôm 15/6, “Guccifer 2.0”  tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công cơ sở dữ liệu của DNC và tiết lộ những tài liệu mật của đảng Dân chủ. 

Trên trang web cá nhân, “Guccifer 2.0” đăng tải một số tài liệu lấy từ máy chủ của DNC, trong đó có tài liệu về ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump.

Tin tặc này cũng đăng các tài liệu chứa tên các nhà tài trợ cho đảng Dân chủ và tuyên bố đã lấy cắp hàng nghìn trang tài liệu từ mạng lưới của DNC. 

Một tài liệu có tên “Các ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa năm 2016” có từ năm 2015, một tháng sau khi bà Hillary tuyên bố ra tranh cử, cho thấy DNC áp dụng chiến lược truyền thông chính thống để làm bật các điểm mạnh của Hillary trong khi cung cấp thông tin cho phóng viên tạo ra cái nhìn tiêu cực về các đối thủ ở đảng Cộng hòa. 

Ngoài ra, việc đề cập tới bà Hillary là “HRC” trong các tài liệu cho thấy khả năng DNC thiên vị bà Hillary trong suốt kỳ bầu cử sơ bộ.

Trần Minh (Theo Nypost)
Tỷ phú Trump đáp trả công kích của bà Hillary
Tỷ phú Trump đáp trả công kích của bà Hillary

Trước những tuyên bố công kích về chính sách kinh tế của đối thủ Hillary Clinton của đảng Dân chủ, ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã "ra đòn" đáp trả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN