Tìm thấy thêm thi thể trong phà chìm Sewol

6 tháng sau thảm họa, ngày 28/10 đã có thêm một thi thể nạn nhân được tìm thấy bên trong con phà Sewol chìm ở ngoài khơi Hàn Quốc.

Một bà cụ lau nước mắt trước bàn tưởng niệm chung dành cho các nạn nhân xấu số trong vụ phà chìm Sewol. Ảnh: AFP


Lực lượng tìm kiếm tại hiện trường cho biết thi thể được phát hiện bên trong nhà vệ sinh nữ ở tầng 4 của con phà. Thi thể này vẫn chưa được đưa ra ngoài cũng như chưa xác định được giới tính. Hãng thông tấn Yonhap cho hay đã 102 ngày trôi qua kể từ khi lực lượng chức năng phát hiện thi thể nạn nhân gần đây nhất, họ mới lại tìm thêm được một thi thể nữa.


Thảm họa đắm phà Sewok xảy ra ngày 16/4 làm ít nhất 295 người trong số 476 hành khách trên phà thiệt mạng, đến nay vẫn còn 9 nạn nhân bị mất tích. Công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân ở dưới nước đã được duy trì suốt 195 ngày qua, bất chấp điều kiện thời tiết.


Các quan chức Hàn Quốc tuyên bố họ sẽ không ngừng tìm kiếm cho đến khi gia đình của các nạn nhân muốn như vậy. Tuy nhiên cũng có nhiều câu hỏi được đặt ra đối với cuộc tìm kiếm khi mà mùa đông đang đến gần.


Liên quan đến trưởng phà Sewol là ông Lee Joon-seok (69 tuổi) - người bị chỉ trích kịch liệt vì bỏ rơi hành khách và thoát thân khi xảy ra tai nạn – mới đây đã bị cơ quan công tố Hàn Quốc đề nghị mức án tử hình cho hành vi của mình.



Hoàng Trang

Thuyền trưởng phà SEWOL bị đề nghị án tử hình
Thuyền trưởng phà SEWOL bị đề nghị án tử hình

Hơn 6 tháng kể từ ngày xảy ra thảm họa chìm phà SEWOL làm gần 300 người thiệt mạng, ngày 27/10, cơ quan công tố Hàn Quốc đã đề nghị mức án cao nhất đối với thuyền trưởng phà Lee Joon-seok, người bị chỉ trích kịch liệt vì bỏ rơi hành khách và thoát thân khi xảy ra tai nạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN