Tìm thấy hộp đen thứ hai của máy bay Malaysia

Theo hãng tin Reuters của Anh, một người quay phim tại hiện trường cho biết ngày 18/7, các nhân viên cứu hộ đã phát hiện "hộp đen" thứ hai - thiết bị ghi lại hành trình bay của máy bay Boeing 777 mang mã số MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines bị rơi xuống miền Đông Ukraine hôm 17/7.

Các tay súng thuộc lực lượng dân quân địa phương tại khu vực này cho biết họ đã tìm thấy một chiếc hộp đen trong những đống đổ nát của chiếc máy bay bị rơi. Lực lượng này cũng tuyên bố sẽ bảo đảm an toàn cho các nhà điều tra quốc tế tới khu vực xảy ra vụ tai nạn để tìm hiểu nguyên nhân vụ rơi máy bay.

Hiện chính phủ Ukraine đã tuyên bố đóng cửa hoàn toàn không phận tại các khu vực Donetsk and Luhansk ở miền Đông nước này nhằm tránh rủi ro cho các chuyến bay dân sự đi qua khu vực chiến sự.

Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường khu vực máy bay rơi. Ảnh: TTXVN


Trong cuộc điện đàm để chia buồn với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte ngày 18/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra "kỹ lưỡng và không thiên vị" về vụ rơi máy bay của Hãng hàng không Malaysia Airlines tại miền Đông Ukraine.

Tuyên bố của Điện Kremlin cũng nhấn mạnh vụ rơi máy bay này cũng cho thấy sự cần thiết phải có một giải pháp nhanh chóng nhất cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Trong diễn biến mới nhất về vụ tai nạn, hãng hàng không Malaysia Airlines ngày 18/7 cho biết chiếc máy bay Boeing B777-200 mang số hiệu MH17 của hãng này đã được bảo dưỡng tại nhà chứa máy bay của hãng này ở Sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KLIA) và có giấy chứng nhận về tình trạng vận hành tốt.

Theo nguồn tin trên, "máy bay này được sản xuất hồi tháng 7/1997 và có 17 năm hoạt động". Toàn bộ hệ thống liên lạc của chiếc máy bay có sức chứa 282 người và sử dụng động cơ Rolls-Royce Trent-800 này vẫn hoạt động bình thường.

Chiếc máy bay của Malaysia Airlines bị rơi ngày 17/7 tại tỉnh Donetsk, cách biên giới Nga hơn 50 km, khiến 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Theo công bố của Malaysia, trong số 283 hành khách thiệt mạng có 154 người mang quốc tịch Hà Lan, 28 người Malaysia, 27 người Australia, 12 người Indonesia, 9 người Anh, 4 người Đức, 4 người Bỉ, 3 người Philippines, 1 người Canada. Hiện vẫn còn 41 người chưa xác định được quốc tịch.



TTXVN/Tin tức
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố về tai nạn máy bay Malaysia
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố về tai nạn máy bay Malaysia

Bộ Quốc phòng Nga cho rằng với mục đích điều tra khách quan thảm họa máy bay Boeing-777 cần tiến hành một cuộc điều tra tỉ mỉ với sự tham dự của tất cả các tổ chức quốc tế có quan tâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN