Tìm thấy hộp đen của máy bay Nga gặp nạn

Ngày 15/5, lực lượng đặc nhiệm Inđônêxia đã tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay Sukhoi Super Jet 100 của Nga bị đâm vào ngọn núi lửa Salak, thuộc Tây Giava ở Inđônêxia tuần trước khiến toàn bộ 45 người trên máy bay thiệt mạng. Hộp đen sẽ giúp làm rõ nguyên nhân tai nạn.


Phát biểu trước báo giới gần địa điểm máy bay rơi, người đứng đầu Lực lượng tìm kiếm và cứu hộ của Inđônêxia, ông Ketut Parwa cho biết hộp đen của chiếc Sukhoi Super Jet 100 được tìm thấy vào lúc 10 giờ sáng 15/5, cách vị trí tìm thấy phần đuôi máy bay khoảng 100m. Ông Pácoa không nói rõ tình trạng của hộp đen khi được tìm thấy, song cho biết chiều cùng ngày, hộp đen này đã được chuyển cho Ủy ban An toàn Vận tải quốc gia Inđônêxia, cơ quan phụ trách điều tra vụ tai nạn này với sự hỗ trợ của hơn 70 chuyên gia Nga.

 

Nhân viên cứu hộ Inđônêxia chuyển thi thể nạn nhân vụ tai nạn máy bay ở Cijeruk ngày 12/5 vừa qua. AFP-TTXVN


Dư luận đang đặt câu hỏi liệu lỗi kỹ thuật hay lỗi của con người đã gây ra vụ tai nạn này.

Một chi tiết quan trọng được quan tâm là trước khi xảy ra tai nạn, phi công đã xin phép hạ độ cao từ 3.000m xuống 2.000m. Sau đó máy bay đã mất tín hiệu liên lạc radio và biến mất khỏi màn hình rađa và đâm vào núi Salak cao 2.400m. Các chuyên gia cho biết địa hình núi hiểm trở ở Tây Giava gây khó khăn cho cả những phi công giàu kinh nghiệm nhất nếu chưa quen với khu vực này. Giới chức Nga cho biết một cuộc điều tra đầy đủ về nguyên nhân vụ tai nạn có thể mất khoảng một năm.


Hiện, thi thể các nạn nhân trong vụ tai nạn đã được đưa tới Giacácta để nhận dạng ADN.


Sukhoi Super Jet 100 là sản phẩm liên doanh giữa Hãng Hàng Sukhoi của Nga với Hãng Alenia Aeronautica của Italia. Chiếc máy bay trên gặp nạn trong chuyến bay chào hàng tại Inđônêxia trong khuôn khổ quảng bá loại máy bay này tại 6 nước châu Á.

 

TTXVN/ Tin Tức

Vụ rơi máy bay Nga: Nguyên nhân có thể do mây
Vụ rơi máy bay Nga: Nguyên nhân có thể do mây

Đại diện Cơ quan Quốc gia về an toàn giao thông vận tải Inđônêxia, ông Thomas Jamaluddin ngày 14/5 cho biết, chiếc máy bay Sukhoi Superjet-100 của Nga đã bị rơi trong lúc cố gắng vượt qua một đám mây tích mưa ở độ cao 11.000 mét.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN