Tìm kiếm máy bay MH370 bước sang giai đoạn mới

Ngày 28/4, Thủ tướng Australia Tony Abbott thông báo cuộc tìm kiếm chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) mất tích hôm 8/3 đã bước sang một giai đoạn mới với việc mở rộng khu vực tìm kiếm và tập trung tìm ở khu vực đáy biển rộng gần 60.000 km2. Ông dự báo giai đoạn này sẽ cần từ 6-8 tháng trong các điều kiện thời tiết thuận lợi.

Thiết bị lặn tự vận hành dưới nước của hải quân Australia Artemis được triển khai tìm kiếm máy bay MH370, ngày 17/4. Ảnh: THX-TTXVN


Ông Tony Abbot đưa ra tuyên bố trên tại một cuộc họp báo sau khi thiết bị tìm kiếm tự hành dưới biển Bluefin-21 của Mỹ hoàn tất sứ mệnh tìm kiếm dưới đáy biển trong một khu vực đã được khoanh vùng ở Nam Ấn Độ Dương mà không phát hiện dấu vết gì mới của chiếc máy bay mất tích. Khu vực tìm kiếm này nằm trong bán kính 10km xung quanh nơi đã thu được âm thanh khả nghi thứ hai tương thích với các hộp đen của chiếc máy bay mất tích.

Thủ tướng Australia nhấn mạnh đến giai đoạn này, rất ít khả năng tìm thấy mảnh vỡ của máy bay trên mặt biển. Vì vậy, có thể sẽ ngừng tìm kiếm bằng máy bay và tàu, riêng Bluefin-21 sẽ tiếp tục sứ mệnh tại các khu vực lân cận. Theo ông, trong giai đoạn mới có thể cần sự tham gia của các lực lượng chuyên về tìm kiếm dưới đáy biển.

Đến nay đã 52 ngày trôi qua kể từ khi chuyến bay mang số hiệu MH370 mất tích. Tổng diện tích tìm kiếm đã lên tới hơn 4.500.000 km2, song vẫn chưa tìm thấy dấu vết nào liên quan đến chiếc máy bay. Thủ tướng Tony Abbot thừa nhận có thể không bao giờ tìm thấy chiếc máy bay xấu số, song cam kết tiếp tục tìm kiếm "hết khả năng của con người". Ông cũng bày tỏ tin chắc rằng các âm thanh mà thiết bị định vị hộp đen của Mỹ đã phát hiện được là âm thanh phát ra từ các hộp đen của chiếc máy bay Malaysia đang mất tích.


Trước đó, Malaysia đã đưa ra kết luận rằng chiếc máy bay Boeing 777 chở 239 người đã rơi xuống Nam Ấn Độ Dương, ở khu vực phía Tây Australia, sau khi biến mất một cách bí hiểm khỏi hành trình đã định từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh. Australia đảm nhận việc điều phối cuộc tìm kiếm kể từ khi có thông tin cho biết máy bay đã thay đổi hành trình, không đi qua Biển Đông như đã định.


TTXVN/Tin tức

Máy bay của Malaysia Airlines lại gặp sự cố
Máy bay của Malaysia Airlines lại gặp sự cố

Ngày 24/4, một máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) đã phải quay đầu vì các bánh xe của máy bay này không thu vào sau khi cất cánh, trong bối cảnh máy bay mang mã hiệu MH370 của hãng này vẫn đang bị mất tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN