Tiêu diệt thủ lĩnh phiến quân ủng hộ IS, Philippines cảnh giác trả thù

Các lực lượng an ninh Philippines đã tiêu diệt thủ lĩnh nhóm phiến quân Ansar Al-Khilafah (AKP) ủng hộ tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng, đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra hành động trả thù.

Cảnh sát Philippines tuần tra trên các đường phố ở Quezon. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại buổi họp báo, Cảnh sát trưởng Ronald Dela Rosa thông báo thủ lĩnh Mohammad Jaafar Maguid của AKP đã bị tiêu diệt trong chiến dịch được tiến hành tại một khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Sarangani, miền Nam Philippines trong vụ đụng độ vào sáng 5/1.

Theo ông, "Maguid là thủ lĩnh được công nhận của IS ở khu vực đó" và là "đối tượng bị truy nã gắt gao nhất" ở miền Nam Philippines khi dính líu tới một loạt tội ác từ đốt phá, giết người đến đánh bom. Ông Dela Rosa nhấn mạnh việc tiêu diệt tên Maguid góp phần 'bẻ gãy xương sống' của AKP. Ngoài ra, cảnh sát cũng bắt giữ 3 thành viên AKP và phát hiện 2 khẩu súng trường, một lựu đạn và nhiều băng đạn từ Maguid và 3 phiến quân bị bắt này.

Ông Dela Rosa cảnh báo việc tiêu diệt thủ lĩnh và bắt giữ những phiến quân trên sẽ chỉ làm suy yếu tạm thời nhóm này, nhưng sau đó thủ lĩnh mới có thể xuất hiện và mở các cuộc tấn công mới. Ông cho rằng nên cảnh giác trước nguy cơ những nhóm ủng hộ IS sẽ trả đũa.


Hai nhóm phiến quân AKP và Maute, từng thề trung thành với IS, nằm trong số những nhóm nhỏ lẻ mà chính quyền Philippines nhiều năm qua cáo buộc gây bất ổn ở miền Nam. Gần đây, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cảnh báo IS đang mở rộng chân rết tại quốc gia Đông Nam Á này.

TTXVN/Tin Tức
Thừa nhận thẳng thắn chấn động của Tổng thống Philippines Duterte
Thừa nhận thẳng thắn chấn động của Tổng thống Philippines Duterte

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thừa nhận có thể một số người họ hàng của ông đã gia nhập tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN