Tiết lộ 'gây sốc' từ Cố vấn cấp cao của ông Trump về gian lận bầu cử Mỹ

Cố vấn chính sách cấp cao của Nhà Trắng Stephen Miller ngày 12/2 khẳng định rằng những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về gian lận trong cuộc bầu cử Mỹ vừa qua là chính xác, trong đó có hiện tượng gian lận về số cử tri đi bầu ở bang New Hampshire.

Cố vấn chính sách cấp cao của Nhà Trắng Stephen Miller. Ảnh: AP

Trả lời trong chương trình “The Week” của đài ABC hôm 12/2, ông Miller nói: “Gian lận cử tri là một vấn đề nghiêm trọng ở Mỹ, có hàng triệu người đăng ký đi bỏ phiếu ở 2 bang, có những người đã chết nhưng vẫn đăng ký đi bầu. Và theo nghiên cứu học thuật, có ít nhất là 14% số người không phải là công dân Mỹ nhưng vẫn đăng ký đi bầu cử, một con số thống kê đáng kinh ngạc”.

Cố vấn cấp cao Nhà Trắng Miller nói thêm rằng những chính trị gia kinh nghiệm có thể nhìn thấy ngay gian lận tại bang New Hampshire trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua.

Khi được hỏi về bằng chứng của những cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử, ông Miller nói: “Nhà Trắng đã cung cấp những bằng chứng mạnh mẽ cho thấy gian lận trong cuộc bầu cử, trong đó có những người đăng ký đi bầu cử ở nhiều hơn một bang. ‘Người chết đi bầu, người không phải công dân Mỹ đi bầu’”.

Ông Stephen Miller còn nhấn mạnh rằng ông sẽ tham gia vào bất cứ chương trình nào, mọi nơi, mọi lúc và lặp lại điều này, và nói rằng “Tổng thống Mỹ đúng, 100%”.

Ngày 25/1 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ tìm kiếm một cuộc điều tra về cáo buộc gian lận cử tri sau khi cho rằng vài triệu người đã bỏ phiếu bất hợp pháp trong cuộc bầu cử hồi tháng 11/2016 vốn đưa ông Trump đến chiến thắng.


Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump đã viết: "Tôi sẽ yêu cầu một cuộc điều tra lớn đối với gian lận bầu cử, trong đó bao gồm những người đã đăng ký bỏ phiếu ở 2 bang, những người bất hợp pháp và thậm chí cả những người đăng ký bỏ phiếu mà đã chết. Dựa trên các kết quả, chúng tôi sẽ thắt chặt các thủ tục bầu cử".

Sau khi ông Trump nói với các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ rằng có tới 5 triệu người có thể đã bỏ phiếu bất hợp pháp, người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer nói rằng thông tin này dựa trên "những nghiên cứu mà ông ấy thấy được". Nếu được chứng minh, đây sẽ là một vụ bê bối chính trị lớn.

Trần Minh (Theo ABC News, Sputnik)
Nhà Trắng lung lay niềm tin với cố vấn của Tổng thống Donald Trump?
Nhà Trắng lung lay niềm tin với cố vấn của Tổng thống Donald Trump?

Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Michael Flynn đang chịu áp lực lớn về chính trị và nguy cơ mất niềm tin từ phía Nhà Trắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN