Tiết lộ chấn động của Tổng thống Putin về những toan tính mới của Mỹ ở Syria

Dường như Mỹ vẫn chưa muốn dừng lại sau vụ dội mưa tên lửa hành trình vào một căn cứ không quân ở Syria và chính Tổng thống Nga Putin đã bất ngờ tiết lộ những ý định mới của Washington có thể khiến cho tình hình ở quốc gia Trung Đông này trở nên tồi tệ thêm.

Giúp đỡ một nạn nhân bị thương trong cuộc không kích ở Daraa, Syria ngày 8/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 11/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moskva đã nắm bắt được một số thông tin nói rằng Mỹ chuẩn bị tiến hành nhiều vụ phóng tên lửa mới nhằm vào Syria, cùng với đó là những kế hoạch tạo ra các vụ tấn công hóa học giả.

Ông Putin không đưa ra bằng chứng nào cho tuyên bố trên và đề cập đến những cuộc không kích ở khu vực ngoại ô phía nam Damascus mà ông cho là mục tiêu tấn công của Mỹ. 

Ông cũng liên hệ vụ tấn công của Mỹ nhằm vào căn cứ không quân ở Syria hôm 7/4 với những tuyên bố về vũ khí hủy diệt được sử dụng để biện minh cho cuộc xâm lược Iraq năm 2003. Ông Putin nói: “Chúng ta đã chứng kiến tất cả”. 

So sánh với những cáo buộc gây tranh cãi, mà sau đó được chứng minh là không chính xác, về các vũ khí hạt nhân của nhà lãnh đạo Iraq Saddam Hussein, ông Putin nói: "Vụ việc nhắc tôi về những sự kiện năm 2003 khi các phái viên Mỹ đến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chứng minh những gì họ nói là vũ khí hoá học được tìm thấy ở Iraq."

Phát biểu với các phóng viên ngày 11/4, ông Putin cho hay ông sẽ kêu gọi Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học điều tra vụ tấn công bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria vừa qua. 

Ông Putin còn nói thêm rằng một số quốc gia bày tỏ sự ủng hộ cuộc tấn công của Mỹ ở Syria để xây dựng mối quan hệ thân thiết hơn với chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Theo tờ Independent, những bình luận này được đưa ra khi nhà lãnh đạo Nga cảnh báo quan hệ Moskva-Washington ở trong trạng thái tồi tệ nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. 

Hạnh Nhân/Báo Tin Tức
Sau khi nã tên lửa vào Syria, Mỹ tiếp tục chọc giận 'gấu Nga'
Sau khi nã tên lửa vào Syria, Mỹ tiếp tục chọc giận 'gấu Nga'

Sau vụ tấn công tên lửa vào căn cứ không quân Syria khiến Nga phải lên tiếng phản đối, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/4 tiếp tục đưa ra một động thái có thể chọc giận “gấu Nga”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN