Tiết lộ bất ngờ của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden

Từng có ý định tranh cử tổng thống năm 2016 sau lại thôi, theo ông Joe Biden, đó có thể là sai lầm. Nhưng Phó Tổng thống Mỹ còn làm phóng viên bất ngờ với tiết lộ khác.

Phó Tổng thống Joe Biden.

Theo tờ USA Today, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden chưa bao giờ chính thức tuyên bố chạy đua vào Nhà Trắng trong cuộc bầu cử 2016. Tuy nhiên, ông thừa nhận từng có ý định.

Phát biểu trước báo giới vào hôm 5/12 tại Nhà Trắng, Phó Tổng thống đã làm giới phóng viên bất ngờ trước lời thú nhận ông đã dành nhiều thời gian để quyết định xem có chạy đua chức vị Tổng thống trong năm 2016 hay không, nhưng có lẽ là ông đã "sai lầm”.

Khi được phóng viên CNN hỏi liệu ông còn ý định chạy đua vào Nhà Trắng lần nữa, ông đáp: “Đúng, tôi sẽ đứng ra tranh cử vào năm 2020. Chiếc ghế Tổng thống”.

Tuy nhiên, khi nghe phóng viên hỏi liệu có thể trích dẫn lời nói này của ông hay không, Phó Tổng thống Biden chỉnh sửa lại câu từ: “Thật tốt khi có thể quay trở lại. Tôi yêu thích nơi này. Nhưng tôi không cam kết sẽ ra tranh cử. Tôi không cam kết chuyện gì cả”.

Trước đó, ông này đã từng ra tranh cử chạy đua vào Nhà Trắng trong năm 1988 và 2008.

Hồng Hạnh (theo CNN)
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cân nhắc tranh cử năm 2016
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cân nhắc tranh cử năm 2016

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và các cố vấn đã nghiêm túc mở một cuộc thăm dò khả năng tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN