Tiếp tục đánh bom nhằm vào xe quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ

Hãng thông tấn Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin một binh sĩ đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng bom nhằm vào một xe bọc thép quân sự ở tỉnh Sanliurfa, miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ ngày 21/8.

Xe cứu thương được điều động đến hiện trường vụ đánh bom ở Sahinbey ngày 20/8. Ảnh: THX/TTXVN

Quả bom ven đường đã phát nổ khi phương tiện quân sự trên đi qua một tuyến đường cao tốc ở huyện Viransehir, phía Nam Sanliurfa. Cảnh sát và xe cứu thương đã được lập tức triển khai đến hiện trường. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng vụ đánh bom này do các tay súng của đảng Công nhân người Kurd (PKK) gây ra.

Theo Nhật báo Sabah, hơn 600 người thuộc lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ và hàng nghìn thành viên PKK đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa hai bên ở Thổ Nhĩ Kỳ và miền Bắc Iraq kể từ tháng 7/2015. PKK bị Mỹ, Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Vụ tấn công mới nhất này xảy ra chỉ 1 ngày sau vụ đánh bom nhằm vào một đám cưới ở thành phố thành phố Gaziantep, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ tối 20/8, khiến ít nhất 51 người thiệt mạng và gần 100 người khác bị thương. Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng các phần tử thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng có thể là thủ phạm.

Những tháng gần đây, các vụ tấn công khủng bố tại Thổ Nhĩ Kỳ đã gia tăng đáng lo ngại. Riêng trong tuần qua, hàng loạt vụ đánh bom cũng đã xảy ra nhằm vào lực lượng an ninh nước này, gây rất nhiều thương vong.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ lên án vụ tấn công đẫm máu đám cưới ở Thổ Nhĩ Kỳ
Mỹ lên án vụ tấn công đẫm máu đám cưới ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 21/8, Nhà Trắng đã lên án vụ tấn công nhằm vào một tiệc cưới ở Thổ Nhĩ Kỳ trước đó một ngày làm ít nhất 50 người thiệt mạng, đồng thời cho biết Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thảo luận về cuộc chiến chống khủng bố trong chuyến thăm của ông tới Ankara trong tuần này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN