Thuyền trưởng không ở trên phà Hàn Quốc khi xảy ra vụ đắm

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 18/4 đã công bố một số thông tin mới về tiến trình điều tra vụ đắm phà SEAWOL ngày 16/4 tại vùng biển phía Tây Nam nước này, trong đó có thông tin người lái chính đã không có mặt tại buồng lái vào thời điểm chiếc phà bị chìm.

Phát biểu tại một cuộc họp báo tại Mokpo, công tố viên Park Jae-Eok cho biết đã có người lái thứ ba điều khiển phà SEAWOL vào thời điểm xảy ra tai nạn. Phó phà Lee Joon-Seok, nhân vật nằm trong diện điều tra chính, không có mặt khi chiếc phà bị nghiêng và chìm. Trong khi đó, vào ngày xảy ra tai nạn, trưởng phà này đã nghỉ phép.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye thị sát khu vực phà bị đắm. Ảnh: AFP-TTXVN


Công tố viên Park cũng thông báo các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra về việc có hay không chiếc phà đã chuyển hướng đột ngột, gây mất thăng bằng và dẫn tới thảm họa. Cơ quan công tố Hàn Quốc khẳng định sẽ không giới hạn phạm vi điều tra và sẽ công bố chính xác nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn thương tâm này.

Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm sóng biển lặng và thời tiết không có yếu tố bất thường nên các nhà điều tra tập trung vào vai trò của phó phà họ Lee, 69 tuổi cũng như cách ứng phó của các nhân viên phà sau sự cố. Hiện phần lớn giới chuyên gia cho rằng chiếc phà SEAWOL chở 475 hành khách, trong đó chủ yếu là học sinh trung học, đã bị chìm do đâm phải đá ngầm hoặc đã chuyển hướng đột ngột, khiến toàn bộ các phương tiện giao thông cùng hàng trăm côngtennơ trượt về mạn trái của phà, gây nghiêng và lật úp. 

Ít nhất 25 người, gồm 12 học sinh, 2 giáo viên và 3 nhân viên làm việc trên phà SEAWOL, được xác nhận đã thiệt mạng, trong khi 179 người được cứu thoát và 272 người hiện vẫn mất tích. 

Trong ngày 18/4, lực lượng cứu hộ bắt đầu bơm ôxi vào khoang trong của phà SEAWOL để cung cấp dưỡng khí cho các nạn nhân còn mắc kẹt bên trong và 3 cần trục lớn cũng đã được điều động tới hiện trường để hỗ trợ cứu hộ phà SEAWOL vào chiều cùng ngày. Hàn Quốc hiện đã tập trung mọi phương tiện và lực lượng nhằm đẩy nhanh tiến độ cứu hộ phà SEAWOL. Hiện 3 tàu cứu hộ loại lớn đã tới vùng biển này để kéo chiếc phà bị chìm khỏi mặt nước, trong khi hàng trăm thợ lặn của Cơ quan Bảo vệ bờ biển và Hải quân Hàn Quốc, cùng hàng chục máy bay, trực thăng và tàu đã tham gia công tác cứu hộ. 

Chiếc phà nhiều tầng SEAWOL tải trọng 6.825 tấn do Nhật Bản sản xuất năm 1994, có thể chở tối đa 921 người trưởng thành, 180 phương tiện giao thông, 152 côngtennơ. Phà bị chìm vào khoảng 11h30 ngày 16/4 khi đang trên hành trình từ thành phố cảng Incheon tới đảo nghỉ dưỡng Jeju. Trên phà có 325 học sinh ở độ tuổi 16-17 tuổi và 15 giáo viên thuộc trường trung học Danwon ở Ansan, ngoại ô thủ đô Seoul.


TTXVN/Tin Tức
Vụ đắm phà tại Hàn Quốc: Số người thiệt mạng tăng lên 14 người
Vụ đắm phà tại Hàn Quốc: Số người thiệt mạng tăng lên 14 người

Cơ quan Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc (KCG) ngày 17/4 xác nhận số người thiệt mạng trong vụ đắm phà tại vùng biển phía Tây Nam nước này hôm 16/4 đã tăng lên 14 người, trong khi 282 người hiện vẫn mất tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN