Thuyền chìm trước khi đến 'chân trời mới', nhiều người di cư Tunisia bỏ mạng trên biển

Một nguồn tin an ninh ngày 8/9 cho biết 8 người di cư Tunisia đã chết đuối và 12 người khác mất tích sau khi thuyền của họ bị chìm trong một nỗ lực bí mật để đến Italy.

Chú thích ảnh
 Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo những người sống sót, các hành khách - tất cả đều đến từ quốc gia Bắc Phi này - đã khởi hành từ vùng duyên hải Sfax.

Quan chức an ninh cho hay lực lượng bảo vệ bờ biển vẫn đang tìm kiếm những người sống sót. Tunisia là điểm khởi hành quan trọng của những người di cư muốn đến hòn đảo Lampedusa của Italy cách đó chỉ 130 km (80 dặm), thường là trên những con thuyền gần như không đủ khả năng đi biển.

Kết quả nghiên cứu của Liên hợp quốc cho thấy, có tới 93% người châu Phi đã di cư đến các nước châu Âu qua các con đường không chính thức nói rằng nếu được làm lại họ sẽ vẫn làm như vậy, bất chấp những nguy hiểm đe dọa mạng sống của họ.

Nhiều người di cư được phỏng vấn đã cho biết họ lựa chọn ra đi vì tương lai gia đình và con cái. Họ cũng cho rằng chính sách của các chính phủ nước họ đã khiến người dân lâm vào nghèo đói, chưa kể nạn tham nhũng, bạo lực và cơ hội học hành cho trẻ em rất hạn chế.

Mạnh Hùng (TTXVN)
Giải cứu hàng chục người di cư mắc kẹt trên tàu cá
Giải cứu hàng chục người di cư mắc kẹt trên tàu cá

61 người di cư bị mắc kẹt trên 1 tàu cá ở ngoài khơi Malta đã được 1 tàu chở hàng của Ai Cập giải cứu và đưa đến đảo Crete của Hy Lạp an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN