Thụy Sỹ vẫn là điểm đến của giới có tiền

Công ty tư vấn tài chính Deloitte nhận định giới giàu có vẫn coi Thụy Sỹ là nơi tốt nhất trên thế giới cho dù truyền thống bảo mật ngân hàng của nước này sẽ không còn. Trong năm ngoái, các ngân hàng Thụy Sỹ vẫn nắm giữ khối tài sản nước ngoài trị giá 2.000 tỷ USD (1.870 tỷ franc).

Ảnh minh họa.


Trong khi đó, những điểm đến hàng đầu thế giới về quản lý tài sản qua biên giới như nước Anh nắm giữ 1.700 tỷ USD và Mỹ là 1.400 tỷ USD. Tuy nhiên, các trung tâm nhỏ hơn ở châu Á, chẳng hạn như Hong Kong và Singapore, đang tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh hơn so với Thụy Sỹ, mặc dù vẫn còn một số khoảng cách khá xa về quy mô tài sản tuyệt đối thuộc quyền quản lý (AUM).

Phụ trách lĩnh vực tư vấn chiến lược ngân hàng Daniel Kobler thuộc Deloitte Thụy Sỹ, cho biết: Thụy Sỹ vẫn là trung tâm lớn nhất thế giới, nhưng các địa điểm khác có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng - đặc biệt là Hong Kong với mức tăng AUM lên tới 142%, Mỹ là 28% và Singapore là 25%.

Trước đó, một số tổ chức quan sát khác - đáng chú ý nhất là WealthInsight - đã cảnh báo rằng các đối thủ cạnh tranh châu Á sẽ bắt kịp và vượt Thụy Sỹ trong những năm tiếp theo.

Ông Daniel Kobler nhận định: Các nhà cung cấp của Thụy Sỹ đối mặt với một số thách thức trên cả hai khía cạnh về doanh thu và chi phí quản lý bền vững, khi lợi nhuận bị sụt giảm. Sự sụt giảm này phần lớn là do chi phí pháp lý liên quan đến các vụ bê bối trốn thuế, thực hiện các quy định mới và những chi phí khác, chẳng hạn như đổi mới công nghệ để theo kịp với các kỹ thuật ổ đĩa số hóa của ngành.

Trong mấy năm gần đây, các tác động của chi phí cao và doanh thu thấp hơn đã khiến các ngân hàng, nhất là các ngân hàng nhỏ, thiếu khả năng tài chính để có thể chuyển hướng các nguồn lực của họ đến các địa điểm khác. Trong khi đó, các ngân hàng lớn buộc phải đóng cửa hoạt động tại các quốc gia ít lợi nhuận và mở rộng hoạt động sang các khu vực tăng trưởng, trong đó có châu Á.


TTXVN/Tin tức

Người Thụy Sĩ từ chối giữ vàng khiến giá tiếp tục giảm
Người Thụy Sĩ từ chối giữ vàng khiến giá tiếp tục giảm

77% người dân Thụy Sĩ đã phản đối việc Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ (SNB) nâng dự trữ vàng của đất nước từ mức 8% hiện nay lên mức 20% tổng dự trữ ngoại hối.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN