Thụy Điển: Hơn 1.000 con mòng biển đầu đen chết do cúm gia cầm

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Cơ quan thú y quốc gia của Thụy Điển (SVA) ngày 22/6 thông báo hơn 1.000 con mòng biển đầu đen, bị chết ở thành phố Kalmar của nước này, được xác định nhiễm cúm gia cầm. 

Thông báo cho biết phần lớn mòng biển đầu đen chết ở một khu vực tại thành phố trên. Quá trình kiểm tra sau đó cho thấy những con chim này đã mắc cúm gia cầm H5N1. Quan chức phụ trách về dịch tễ học của Thụy Điển, ông Karl Stahl nêu rõ: “Trong thời gian ngắn, chúng ta ghi nhận tình trạng mòng biển tử vong do cúm gia cầm ở nhiều khu vực của Thụy Điển. Nguyên nhân là do hiện có biến thể cúm gia cầm thích hợp với loài mòng biển, chưa kể là việc loài này làm tổ và sống thành đàn”. 

SVA cũng kêu gọi người chăn nuôi gia cầm cảnh giác. Ông Stahl cho biết thêm dịch bệnh có nguy cơ lan rộng sang các khu vực khác, do vậy điều quan trọng là bảo vệ gia cầm trước nguy cơ lây nhiễm. 

Trước đó, SVA cũng phát hiện thấy 6 con cáo bị mắc cúm gia cầm H5N1, cùng thời điểm bùng phát đợt dịch của loài mòng biển tại thủ đô Stockholm. Trước tình hình này, SVA cũng yêu cầu cả những người nuôi chó cảnh giác với cúm H5N1. 

Đánh giá về tình hình hiện nay, cơ quan phụ trách y tế cộng đồng của Thụy Điển cho biết ít có khả năng cúm gia cầm lây nhiễm sang người, tuy nhiên chính quyền khuyến cáo người dân tránh tiếp xúc với những con chim chết hoặc những con có biểu hiện bệnh.

Anh Hiển (TTXVN)
WHO ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên ở người do cúm gia cầm H3N8
WHO ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên ở người do cúm gia cầm H3N8

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 11/4 cho biết một người phụ nữ mắc virus cúm gia cầm H3N8 đã tử vong tại Trung Quốc. Đây là trường hợp tử vong ở người đầu tiên do chủng cúm gia cầm này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN