Thương vụ giữa công ty con rể ông Trump và tập đoàn Trung Quốc bị dị nghị

Việc công ty có một phần sở hữu thuộc Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, thương thảo cùng tập đoàn lớn Trung Quốc để xây lại khu bất động sản giá trị ở thành phố New York đang khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi.

Hãng tin Bloomberg cho biết Tập đoàn bảo hiểm Anbang của Trung Quốc đang đàm phán với các chủ sở hữu tòa nhà 666 Fifth Avenue về kế hoạch đầu tư 4 tỉ USD.

Công ty Kushner (do cha của Jared là Charles thành lập năm 1985) đã mua lại tòa nhà 41 tầng này vào năm 2006 với giá 1,8 tỉ USD, được coi là mức giá kỷ lục tại thời điểm đó. Điều này khiến công chúng Mỹ băn khoăn về lợi ích cá nhân trong thương vụ cũng như mối đe dọa liên quan đến an ninh xuất hiện.

Tổng thống Mỹ Trump và con rể Jared (trái).

Theo Bloomberg, Kushner và cha sẽ nhận được hơn 400 triệu USD từ thương vụ với Anbang. 

Tuy nhiên, Anbang đã phủ nhận hoàn toàn thông tin Bloomberg đăng. 

Trong khi đó, Công ty Kushner xác nhận rằng đang có thương thảo liên quan đến tòa nhà ở Manhattan nhưng lại giấu tên đối tác. Đại diện của Công ty Kushner, James Yolles nói với hãng tin Reuters: “Chưa có gì được hoàn tất cả”.

Tòa nhà 666 Fifth Avenue.

Sau khi Kushner nhận vai trò cố vấn cấp cao tại Nhà Trắng, luật sư của con rể ông Trump khẳng định với New York Times rằng anh sẽ rút lui khỏi “những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích tài chính cá nhân”.

Với tư cách là một trong những nhân vật sở hữu Công ty Kushner thì thỏa thuận đang đàm phán với những công ty như Anbang đã châm ngòi nhiều dị nghị liên quan tới con rể ông Trump.

Phản ứng về điều này, ông Yolles khẳng định Jared Kushner đã bán cổ phiếu tại 666 Fifth Avenue cho các thành viên trong gia đình. Điều này đồng nghĩa với việc bất cứ hợp đồng chuyển giao nào cũng không gây ảnh hưởng tới vai trò của Kushner tại Nhà Trắng.

Chủ tịch Anbang, ông Wu Xiao (trái).

Tập đoàn bảo hiểm Anbang được thành lập năm 2004, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ ngân hàng cho tới thuốc đông y. Trong những năm qua, Anbang đã đổ nhiều công sức vào thị trường bất động sản Mỹ.

Chủ tịch Anbang Wu Xiao được đánh giá là một trong những doanh nhân có mối quan hệ thân thiết với chính trị tại Trung Quốc. Được biết Wu Xiao là cháu rể của cựu lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình. Ban lãnh đạo Anbang còn có con trai của cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ.

Hà Linh (Tin Tức/TTXVN)
Truyền thông Mỹ rầm rộ đưa tin ông Trump chọn con rể làm Cố vấn cấp cao
Truyền thông Mỹ rầm rộ đưa tin ông Trump chọn con rể làm Cố vấn cấp cao

Ngày 9/1, tờ "New York Times" cùng kênh NBC của Mỹ đưa tin Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ chọn con rể Jared Kushner, cho vị trí Cố vấn cấp cao của Tổng thống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN