Thượng viện Mỹ đồng ý vũ trang cho phe nổi dậy Syria

Ngày 21/5, Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua việc chuyển vũ khí cho phe nổi dậy Syria đang phát động cuộc chiến chống chính quyền Syria, song không rõ đối tượng nào sẽ nhận được vũ khí nếu dự luật này thành công.


Các tay súng phe đối lập Syria trong một vụ bắn rốc két vào lực lượng chính phủ Syria ngày 15/5. Ảnh: Internet


Với số phiếu thuận áp đảo 15-3, ủy ban trên đã thông qua dự luật vũ trang cho các thành viên chủ trương ôn hòa "được đánh giá một cách kỹ lưỡng" thuộc phe đối lập Syria .


Người đi tiên phong trong việc ủng hộ dự luật lưỡng đảng này là Thượng nghị sĩ Dân chủ Bob Menendez - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và Thượng nghị sĩ Bob Corker, nghị sĩ Cộng hòa hàng đầu của ủy ban. Dự luật này giờ sẽ được toàn bộ Thượng viện xem xét. Một nhóm các thượng nghị sĩ vốn đã hối thúc Tổng thống Barack Obama tích cực hơn trong việc hỗ trợ lực lượng nổi dậy đang tham chiến tại Syria.


Động thái trên đánh dấu lần đầu tiên các nghị sĩ Mỹ ủng hộ việc vũ trang cho lực lượng nổi dậy tham gia cuộc chiến kéo dài 2 năm qua ở Syria. Tuy nhiên, số phận của dự luật vẫn là một dấu hỏi do nhiều thành viên Hạ viện Mỹ không mấy nhiệt tình với việc Mỹ can thiệp quân sự vào quốc gia Trung Đông này. Dự luật cũng được đưa ra giữa lúc chính quyền của Tổng thống Obama đang cân nhắc bước đi tiếp theo trong vấn đề Syria.




TTXVN/Tin tức
Quân đội Syria tiêu diệt thủ lĩnh Mặt trận Nusra
Quân đội Syria tiêu diệt thủ lĩnh Mặt trận Nusra

Quân đội Syria đã tiêu diệt Abu Omar, thủ lĩnh Mặt trận Nusra có quan hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda ở thành phố al- Qussair, miền Trung nước này trong cuộc đấu súng ác liệt giữa lực lượng nổi dậy và binh sĩ chính phủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN