Thượng viện Mỹ đã 'ở rất gần' thỏa thuận tài chính

Ngày 16/10, một nghị sĩ Dân chủ cấp cao của Thượng viện Mỹ cho biết cuộc đàm phán tại Thượng viện về dự luật tăng trần nợ và mở cửa trở lại các cơ quan chính phủ sắp hoàn tất, đồng thời một thỏa thuận có thể sớm được công bố.

Cuộc đàm phán tại Thượng viện về dự luật tăng trần nợ và mở cửa trở lại các cơ quan chính phủ sắp hoàn tất. Ảnh minh họa.


Quan chức giấu tên trên nói thêm rằng có những "dấu hiệu" cho thấy một khi thỏa thuận được công bố, Thượng viện có thể sẽ nhanh chóng thông qua. Điều này có nghĩa là các nhà hoạt động của Đảng Trà (Tea Party), như Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz, không có ý định dùng các biện pháp thủ tục để ngăn cản thỏa thuận này.

Cũng theo quan chức trên, các cuộc đàm phán đang được tiến hành để tìm cách nhanh chóng đưa dự luật này thông qua tại Hạ viện. Các nỗ lực trước đây đã thất bại vì sự phản đối của Tea Party tại Hạ viện.



T.N (theo Reuters)
Hạ viện Mỹ hủy kế hoạch bỏ phiếu về ngân sách tạm thời
Hạ viện Mỹ hủy kế hoạch bỏ phiếu về ngân sách tạm thời

Phe Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã bất ngờ thông báo hủy kế hoạch bỏ phiếu trong sáng 16/10 (theo giờ Việt Nam) về kế hoạch chi tiêu ngân sách tạm thời để cho phép các công sở liên bang mở cửa hoạt động và nâng mức trần nợ quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN