Thượng viện Italia thông qua gói biện pháp thắt lưng buộc bụng

Ngày 23/12, gói biện pháp thắt lưng buộc bụng trị giá 33 tỷ euro nhằm cứu nguy cho Italia của Chính phủ Mario Monti đã được thượng viện nước này thông qua trong một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm với tỷ lệ 257 phiếu ủng hộ và 41 phiếu chống. Hồi tuần trước, gói biện pháp này cũng đã được Hạ viện thông qua với 495 phiếu ủng hộ và 88 phiếu chống.

Thủ tướng Mario Monti phát biểu trước thượng viện ngày 23/12. Ảnh: THX-TTXVN

Phát biểu tại Thượng viện trước cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Monti nhấn mạnh rằng các biện pháp thắt lưng buộc bụng nói trên là “cực kỳ khẩn cấp” và sẽ cho phép Italia “đương đầu với cuộc khủng hoảng nợ công đang rất nghiêm trọng ở Châu Âu trong khi vẫn ngẩng cao đầu”. Ông cũng kêu gọi người dân Italia mua trái phiếu nhằm giúp phục hồi nền kinh tế tiếp sau làn sóng hoảng loạn trên thị trường gần đây mà đã làm dấy lên mối lo ngại về một sự đổ vỡ do khoản nợ công khổng lồ của nước này.

Đây là gói biện pháp thắt lưng buộc bụng khẩn cấp thứ ba của Italia được đưa ra trong năm nay nhằm thúc đẩy tăng trưởng, cắt giảm khoản nợ công khổng lồ 1.900 tỷ euro của mình và nhằm cân bằng thâm hụt ngân sách vào năm 2013.

Lâu nay, Liên minh Châu Âu (EU) vẫn đang yêu cầu Italia phải hành động nhằm khôi phục lòng tin của các nhà đầu tư rằng nước này sẽ không bị vỡ nợ, vì nếu không tương lai của khu vực đồng euro có thể bị nguy hiểm. Italia hiện đang bị sức ép mạnh mẽ do phải thanh toán khoản nợ đến hạn lên tới hơn 300 tỷ euro trong năm 2012.

Việc Thượng viện Italia thông qua gói biện pháp nói trên diễn ra chỉ một ngày sau khi Cơ quan Thống kê Quốc gia Italia (ISTAT) công bố các số liệu cho thấy nền kinh tế nước này đã bị sụt giảm 0,2% trong quý 3/2011 so với quý 2/2011, thời điểm tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt mức tăng trưởng 0,3%. Đây là quý tăng trưởng âm đầu tiên của nền kinh tế Italia kể từ quý 4/2009.

Ngự Bình
(P/v TTXVN tại Italia)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN