Thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi tẩy chay Olympic tại Nga

Theo NBC, Thượng nghị sỹ Mỹ Lindsey Graham đề nghị Mỹ nên xem xét việc tẩy chay Thế vận hội mùa Đông năm 2014, được tổ chức ở thành phố Sochi, Nga nếu Moscow cho phép Snowden tị nạn tạm thời.


Thượng nghị sỹ Mỹ Lindsey Graham trong một cuộc phỏng vấn báo chí. Ảnh: Internet


Nga đang lên kế hoạch tổ chức Đại hội Thể thao Olympic mùa Đông năm 2014 tại Sochi, một thành phố ở Biển Đen gần Georgia.


Lần gần đây nhất Nga đăng cai tổ chức Thế vận hội Olympic là vào năm 1980. Năm đó, Mỹ đã đứng đầu 65 quốc gia đề nghị tẩy chay đại hội này vì cho rằng Nga “xâm lược” Afghanistan năm 1979.


Nhằm đối phó vụ Snowden và những căng thẳng đang leo thang khác với Nga, ông Graham đề nghị Mỹ nên xem xét đe dọa tẩy chay Olympic mùa Đông ở Nga để gây áp lực đối với Tổng thống Putin. "Tẩy chay Olympic là một biện trong những biện pháp có thể tiến hành nếu Nga quyết định chấp nhận đơn xin tỵ nạn tạm thời của Snowden", ông nói.


Theo quan điểm của ông Graham, là chủ nhà của Olympic sẽ cho phép Nga có cơ hội truyền bá hình ảnh tại thời điểm khi mà lẽ ra Nga phải chịu trách nhiệm về chương trình hạt nhân của Iran, đe dọa Israel và hậu thuẫn Tổng thống Syria Bashar Assad.


Theo Bộ ngoại giao Mỹ, tẩy chay một kỳ Olympic không nhất thiết do chính phủ quyết định mà sẽ do Ủy ban Olympic Mỹ đưa ra phán quyết cuối cùng.


Cựu nhân viên CIA Edward Snowden gây rắc rối cho quan hệ Nga - Mỹ. Ảnh: Internet.


Tuy nhiên, Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney đã bác bỏ đề nghị của ông Graham. Quan điểm của chính quyền Tổng thống Barack Obama là tiếp tục làm việc với Chính phủ Nga và các nước khác trong vấn đều này với hy vọng Snowden sẽ sớm được dẫn độ về Mỹ.


Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định quan hệ song phương Nga-Mỹ quan trọng hơn nhiều so với vấn đề Snowden.

Một số nghị sĩ Nga cũng phản đối đề nghị của Thượng nghị sĩ Mỹ Graham, cho rằng việc này có thể đưa hai nước trở lại thời Chiến tranh Lạnh.

Được biết Tổng thống Putin đã mời Tổng thống Obama thăm Moscow vào tháng Chín tới trước khi diễn ra Hội nghị các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20) tại St. Petersburg.

Cựu nhân viên CIA Snowden, sau khi tiết lộ về các chương trình do thám mật của chính phủ Mỹ, vừa nộp đơn xin tỵ nạn ở Nga để tránh bị dẫn độ về nước. Hiện Nga vẫn chưa chính thức thông báo kết quả xem xét đơn xin tỵ nạn của nhân vật này.

Theo Cơ quan thông tấn Nga Interfax, Snowden có thể sẽ rời khỏi khu vực quá cảnh tại sân bay Sheremetyevo trong vài ngày tới, thậm chí anh này không loại trừ khả năng xin nhập quốc tịch Nga.


CT-TTXVN/Tin tức
Snowden không loại trừ khả năng trở thành công dân Nga
Snowden không loại trừ khả năng trở thành công dân Nga

Anatoly Kucherena, luật sư của cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden, cho biết anh này không loại trừ khả năng đệ đơn xin trở thành công dân Nga. Mới đây, Snowden đã nộp đơn xin tị nạn thạm thời ở Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN