Thương mại Trung Quốc - ASEAN tăng 37 lần trong 20 năm

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 16/11 công bố sổ tay "Hợp tác Trung Quốc - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) giai đoạn 1991-2011", cho biết thương mại hai chiều Trung Quốc - ASEAN tăng 37 lần trong 20 năm qua và vẫn giữ đà tăng cao.

Theo số liệu trong sổ tay trên, kim ngạch thương mại hai chiều Trung Quốc - ASEAN từ gần 8 tỉ USD năm 1991 đã tăng lên 292,8 tỉ USD năm 2010, tăng trung bình trên 20%/năm. Trong 10 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 295,9 tỷ USD, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN và ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ ba của Trung Quốc.

Sổ tay nêu rõ trong tình hình toàn cầu hoá kinh tế và nhất thể hoá khu vực phát triển sâu sắc, tương lai và vận mệnh của Trung Quốc và các nước ASEAN gắn chặt với nhau hơn lúc nào hết. Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục duy trì giao lưu cấp cao với ASEAN, nâng cao hợp tác toàn diện với ASEAN./.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN